Người Hồi giáo trên khắp thế giới bắt đầu lễ Eid al-Fitr trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Kết thúc tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo bắt đầu bước vào lễ Eid al-Fitr truyền thống kéo dài 3 ngày này. Năm nay, lễ Eid al-Fitr bắt đầu vào ngày 13/5, nhưng không khí lễ hội năm nay có phần bớt huyên náo do dịch bệnh COVID-19 và xung đột leo thang giữa Israel và Palestine trong vài ngày qua. 
Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi cầu nguyện tại đền thờ Al-Azhar tại Cairo, Ai Cập ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Lễ Eid al-Fitr theo truyền thống được tổ chức với các buổi cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo, lễ hội họp gia đình, mua sắm quần áo mới, quà tặng và đồ ngọt.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Saudi Arabia đã phát đi hình ảnh của Quốc vương Salman, 85 tuổi, thực hiện các buổi cầu nguyện Eid ở khu đô thị quy hoạch NEOM nằm ở phía Tây Bắc nước này.

Các tín đồ Hồi giáo đeo khẩu trang bước vào Đền thờ lớn Hồi giáo ở thánh địa Mecca dọc theo những con đường đã được thực hiện giãn cách xã hội để cầu nguyện trước Kaaba - cấu trúc lập phương thiêng liêng đối với tín đồ Hồi giáo.

Khung cảnh trái ngược với lễ Eid al-Fitr Eid năm ngoái, khi các thánh đường Hồi giáo ở Saudi Arabia, nơi tập trung nhiều địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, vắng bóng người do các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19. 

Tại Afghanistan, Chính phủ nước này và lực lượng Taliban đã nhất trí ngừng bắn trong 3 ngày diễn ra lễ hội này. Giao tranh giữa hai bên bùng phát mạnh sau khi Mỹ bỏ lỡ thời hạn 1/5 rút quân khỏi Afghanistan theo thỏa thuận giữa hai bên đạt được trước đó. 

Tại Iran, lãnh đạo tối cao Ali Khamenei dự kiến công bố lệnh ân xá cho hơn 2.000 tù nhân trong dịp này.

Tại Ai Cập, chính phủ nước này đã quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhất trong dịp lễ Eid al-Fitr. Nhà chức trách đã thông qua một số quyết định gồm cấm tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện hoặc tiệc tùng trong bất kỳ cơ sở nào.

Tại Indonesia, chính phủ đã yêu cầu quân đội và cảnh sát quốc gia đảm bảo cho người dân đón lễ Eid Al-Fitr trong an toàn trong bối cảnh đại dịch.
Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết các biện pháp hạn chế mới (như cấm tổ chức lễ hội, hoạt động ăn mừng, lễ cưới, thăm hỏi giữa các gia đình, bạn bè....) có hiệu lực từ ngày 12/5, một ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ Eid al-Fitr, và kéo dài đến ngày 7/6.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.