Malaysia siết chặt thêm các biện pháp hạn chế trong dịp lễ Eid al-Fitr

Dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng buộc giới chức Malaysia ngày 10/5 ra thông báo siết chặt các hạn chế chống dịch trên cả nước trước dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo trong tuần này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra sau khi chính quyền vừa tuyên bố một loạt các biện pháp hạn chế đi lại cũng như tổ chức các sự kiện xã hội ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó bao gồm cả việc phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur.

Quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với đợt bùng phát dịch COVID-19 mạnh nhất kể từ đầu năm khi chứng kiến hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để làm chậm tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh. Trước đó, các biện pháp kiểm soát dịch đã dần được nới lỏng khi tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 lại liên tục tăng vọt hơn 4.000 ca/ngày sau khi các trường học và các khu chợ được phép mở cửa trong tháng lễ ăn chay Ramadan.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết các biện pháp hạn chế mới (như cấm tổ chức lễ hội, hoạt động ăn mừng, lễ cưới, thăm hỏi giữa các gia đình, bạn bè....) sẽ có hiệu lực từ ngày 12/5, một ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ Eid al-Fitr, và kéo dài đến ngày 7/6. 

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo từ ngày 12/5 sẽ ngừng tiếp nhận du khách, kể cả những hành khách quá cảnh, đến từ các nước như Bangladesh, Pakistan, Nepal và Sri Lanka. Trước đó, nước này đã đình chỉ mọi chuyến bay đến từ Ấn Độ do tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Á này diễn biến hết sức phức tạp, với số ca mắc mới mỗi ngày liên tục cao nhất thế giới trong những ngày qua. Nguy cơ dịch bệnh gia tăng cũng đang hiện hữu tại các nước láng giềng Bangladesh, Nepal và Sri Lanka. Trong khi đó, Pakistan cũng đang phải vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ ba.

Tuyên bố của Cơ quan Hàng không dân sự (GCAA), được hãng thông tấn WAM trích dẫn, nêu rõ các chuyến bay quá cảnh và xuất phát từ 4 nước trên đều không được phép vào UAE. Theo GCAA, những người đến từ 4 quốc gia trên thông qua một nước khác buộc phải ở lại nước thứ ba đó ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh vào UAE. Các công dân UAE và hành khách đi máy bay riêng được phép nhập cảnh với điều kiện phải cách ly 10 ngày và làm xét nghiệm PCR 3 lần. Tuy nhiên, các chuyến bay vận tải chở hàng hóa vẫn tiếp tục hoạt động giữa UAE và 4 quốc gia trên.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.