Người học là dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ tiền học và sách, vở

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ chi phí học tập và tập vở, sách giáo khoa. Đây là nội dung của Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh được HĐND Thành phố khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 10/12.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc Chăm, Chơ Ro, Khmer thường trú trên địa bàn Thành phố, đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu, học viện trong cả nước; học sinh, sinh viên là các dân tộc thiểu số khác thuộc diện hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, thường trú trên địa bàn Thành phố, đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước; học viên cao học và nghiên cứu sinh là các dân tộc thiểu số khác, thường trú trên địa bàn Thành phố thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước.

Thành phố sẽ hỗ trợ chi phí tập vở, sách giáo khoa cho học sinh, học viên người dân tộc thiểu số các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài và học sinh đang học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu) với các mức khác nhau tùy theo cấp học. 

Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa 400.000 đồng/học sinh/năm học với cấp tiểu học; tối đa 500.000 đồng/học sinh/năm học với cấp trung học cơ sở; tối đa 600.000 đồng/học sinh/năm học với cấp trung học phổ thông. Dự kiến có 72.784 người thuộc diện được hưởng chính sách này.

Cùng với đó, Thành phố hỗ trợ chi phí học tập cho  học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo quy định về chương trình đào tạo học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến có khoảng 1.100 người thuộc diện hưởng chính sách này.

Chính sách này không áp dụng với học sinh, sinh viên đang học hệ cử tuyển, trường dự bị đại học, đại học văn bằng hai; học sinh, sinh viên đã được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học), Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người); học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài và đào tạo theo các chương trình liên kết về hợp tác, đầu tư của nước ngoài; học viên cao học, nghiên cứu sinh được đào tạo theo chương trình của Thành phố đã được hỗ trợ về chính sách. 

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có 168 xã, phường, đặc khu; kết quả rà soát sơ bộ có khoảng 9 xã, 135 khu phố, thôn, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố có 53 dân tộc thiểu số với 171.382 hộ, 509.517 khẩu, chiếm khoảng 3,64% dân số; trong đó dân tộc Hoa, Khmer, Chăm và Chơ Ro là những dân tộc có dân số đông và sinh sống tập trung thành cộng đồng. Nhiều học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập gia đình thấp, thiếu điều kiện học tập; nhiều trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc lao động nhập cư không ổn định.

Trên cơ sở kế thừa các chính sách của các địa phương trước hợp nhất, Tờ trình xây dựng Nghị quyết của UBND Thành phố đánh giá việc ban hành chính sách này là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, công bằng và bền vững.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.