Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý

Người Hà Nhì còn tự túc được vải mặc, trang phục của đàn ông Hà Nhì thường có màu xanh đen, còn người phụ nữ có yếm xanh, thêu hoa văn nổi cầu kỳ. Đặc biệt, phụ nữ Hà Nhì đen rất chú ý đến việc điểm trang cho mái tóc.

Y Tý thuộc xã vùng cao biên giới phía Bắc của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xã có 16 thôn, bản thì 8 thôn, bản là người Hà Nhì đen sinh sống, tương đương 54,2% dân số. Sống trên vùng núi đá có độ cao trên 2.000 m, quanh năm giá rét nên người Hà Nhì làm những ngôi nhà bằng đất, tường dầy vài gang tay để chống lại mùa đông lạnh buốt.  

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 1

Đồng bào Hà Nhì có kinh nghiệm trồng lúa nước từ lâu đời.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 2

Thôn Lao Chải, nơi sinh sống của người Hà Nhì giờ đây đã đổi mới với những mái nhà lợp mới bằng brôximăng.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 3

Hộ gia đình thôn Lao Chải còn giữ được cảnh quan kiến trúc nguyên sơ cần được bảo tồn.

Người Hà Nhì có truyền thống khai khẩn ruộng bậc thang và đào mương đắp đập lấy nước. Chăn nuôi là một nghề phát triển. Các nghề thủ công như đan lát, dệt vải cũng rất phổ biến.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 4

Bếp nấu ăn được đặt ngay trong phòng ngủ của ngôi nhà, phòng này luôn tối um chỉ có hai lỗ để cho ánh sáng lọt vào.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 5

Bước vào nhà là nơi sinh hoạt đón khách tới chơi, sau bức tường là nơi ngủ và bếp; đây là nơi duy nhất có nguồn sáng trời vào nhà.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 6

Phụ nữ Hà Nhì đội tóc giả không chỉ để làm đẹp mà còn để giữ ấm đầu, tối ngủ làm gối hay quàng cổ cho ấm.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 7

Điểm trường mầm non thôn Choản Thèn, xã Y Tý.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 8

Các thôn, bản của người Hà Nhì đang được dần bê tông hóa, tạo cảnh quan môi trường sạch sẽ.

Người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý ảnh 9

Được sự quan tâm của Chính phủ, các thôn, bản của người Hà Nhì đã được sử dụng nước sạch 100%.

Người Hà Nhì còn tự túc được vải mặc, trang phục của đàn ông Hà Nhì thường có màu xanh đen, còn người phụ nữ có yếm xanh, thêu hoa văn nổi cầu kỳ. Đặc biệt, phụ nữ Hà Nhì đen rất chú ý đến việc điểm trang cho mái tóc. Họ đội trên đầu một cuộn tóc giả to màu đen, được bện bằng những sợi tách ra từ vỏ rễ cây trong rừng. Những cuộn tóc giả được nhuộm bằng thuốc nhuộm chế biến từ các loại cây cỏ có màu đen bóng giống như tóc thật.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.