Người giới thiệu trang phục dân tộc Việt Nam qua búp bê với thế giới
Họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội) đã tạo hàng nghìn búp bê mặc trang phục của đồng bào các dân tộc Việt Nam, sản phẩm này đã có mặt ở nhiều sân bay, shop lưu niệm trên phố cổ Hà thành để giới thiệu đến du khách.
Hoạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh sống tại quận Hoàng Mai, là người đã tạo nên hàng nghìn búp bê với trang phục 54 dân tộc Việt Nam. Để làm hoàn chỉnh một mẫu búp bê dân tộc, đầu tiên anh nghiên cứu trang phục, sau đó tiến hành tạo phôi bằng chất liệu composite. Loại chất liệu này vừa bền đẹp lại dễ tạo dáng giống với người thật. Trong các công đoạn, việc tạo hình cho khuôn mặt búp bê đòi hỏi tài năng của người họa sĩ.
Mỗi búp bê dân tộc có trang phục riêng, gắn với từng hoa văn, họa tiết độc đáo. Rất nhiều mẫu quần áo dân tộc giống hệt bản gốc của đồng bào Dao, Mông, Thái, Tày, Hà Nhì, Lô Lô..."Tôi rất yêu thích chất liệu thổ cẩm của đồng bào dân tộc. Sau hơn 2 năm bỏ công sức đi khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc, tôi đã nghĩ đến việc làm sản phẩm búp bê sao cho có hồn nhất, khách du lịch sẽ ưa thích ngay từ cái nhìn đầu tiên'', họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ.Việc phối màu cũng như thiết kế kiểu dáng của trang phục được thực hiện công phu, giống trang phục gốc.
Cuối cùng là may trang phục và gắn phụ kiện như gùi, chiêng, trống, khăn, mũ cho từng sản phẩm.
Anh đã thiết kế được 46 mẫu búp bê mặc trang phục các dân tộc (trong tổng số 54 dân tộc) với khoảng 5.000 búp bê. Búp bê của anh có hai kích cỡ là 25cm và 35cm.
Những mẫu búp bê độc đáo này có giá lên tới 3 - 4 triệu đồng, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích tìm mua.
Với học sĩ Hoàng Anh, búp bê không đơn thuần là quà tặng mà còn là cầu nối văn hóa Việt Nam với bạn bè trên thế giới.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.