Người dùng tại Mỹ tìm tới ứng dụng khác của Trung Quốc khi Tiktok bị cấm

Trong bối cảnh ứng dụng mạng xã hội TikTok sắp bị cấm hoạt động tại Mỹ, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này đã tìm đến một ứng dụng mạng xã hội khác của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok trên nền quốc kỳ Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/1 theo giờ địa phương, Xiaohongshu (được gọi là Red Note trong tiếng Anh), đã vươn lên dẫn đầu danh sách tải xuống trên Apple App Store, nhờ giao diện kết hợp giữa phong cách của Instagram và Pinterest.

“Ồ, các bạn không muốn Trung Quốc có được dữ liệu cá nhân cực kỳ nhạy cảm của chúng ta sao”, nhà sáng tạo nội dung Jen Hamilton châm biếm trong một video gửi đến 3,9 triệu người theo dõi trên TikTok, nói về việc cô chuyển sang Xiaohongshu.

Lệnh cấm TikTok, do Quốc hội Mỹ thông qua năm ngoái, buộc công ty mẹ của ứng dụng này là ByteDance phải bán nền tảng hoặc ngừng hoạt động tại Mỹ. Lệnh này dự kiến có hiệu lực vào ngày 19/1 tới.

Dù những người chỉ trích cho rằng luật này xâm phạm quyền tự do ngôn luận, nhưng chính phủ Mỹ cáo buộc TikTok cho phép Trung Quốc thu thập dữ liệu người dùng, có hoạt động gián điệp và phát tán tuyên truyền.

Phía Trung Quốc và ByteDance mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này.

Những người dùng như cô Hamilton dường như không mấy bận tâm. Cô cũng đồng thời kêu gọi những người khác sử dụng ứng dụng Xiaohongshu.

Bất chấp việc nền tảng Xiaohongshu chủ yếu sử dụng tiếng Trung, những người dùng Mỹ vẫn tò mò khám phá.

Trong khi đó, hai nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ vào ngày 13/1 đã kêu gọi Quốc hội và Tổng thống Joe Biden gia hạn thời hạn áp dụng lệnh cấm TikTok.

Thượng nghị sĩ Edward Markey cho biết ông dự định đề xuất gia hạn thời hạn ByteDance phải bán TikTok thêm 270 ngày.

“Một lệnh cấm sẽ phá hủy hệ sinh thái thông tin và văn hóa độc nhất, đồng thời làm câm lặng hàng triệu người”, ông Markey tuyên bố. Ông cho biết lệnh cấm TikTok sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người Mỹ, những người phụ thuộc vào ứng dụng để kết nối xã hội và kiếm sống.

Hạ nghị sĩ Ro Khanna cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump tạm hoãn lệnh cấm này để 170 triệu người Mỹ không bị mất quyền tự do ngôn luận. Hàng triệu người Mỹ sẽ mất sinh kế nếu lệnh này được thực hiện.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ.

Nếu tòa án không ngăn chặn luật trước ngày 19/1, các lượt tải xuống mới của TikTok trên Apple hoặc Google App Store sẽ bị cấm.

Tuy nhiên, người dùng hiện tại vẫn có thể tiếp tục truy cập ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, các dịch vụ sẽ suy giảm và cuối cùng ngừng hoạt động khi các công ty bị cấm hỗ trợ cho ứng dụng.

Phúc Hưng/Báo Tin tức (trtworld)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.