Tổng thống đắc cử Mỹ đề nghị tạm hoãn lệnh cấm TikTok

Ngày 27/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu tạm hoãn lệnh cấm TikTok cho đến khi chính quyền của ông có thể theo đuổi một "giải pháp chính trị" cho vấn đề này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh TikTok và chính quyền của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đệ trình những bản tường trình đối lập lên tòa. Trong đó, TikTok cho rằng tòa nên bác bỏ đạo luật có thể cấm nền tảng này vào ngày 19/1/2025, trong khi Chính phủ Mỹ nhấn mạnh quan điểm rằng đạo luật này là cần thiết để loại bỏ nguy cơ an ninh quốc gia.

Bản tường trình của ông Trump, do ông D. John Sauer, ứng viên cho vị trí Tổng chưởng lý của ông Trump, soạn thảo. Văn bản này nêu rõ Tổng thống đắc cử Trump không đưa ra quan điểm về bản chất của tranh chấp này. Thay vào đó, ông đề nghị tòa án xem xét hoãn thời hạn thoái vốn theo Đạo luật vào ngày 19/1/2025, trong khi xem xét nội dung của vụ việc. 

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Donald Trump đã từng tìm cách cấm TikTok do lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, ông đã tham gia TikTok và nhóm của ông sử dụng nền tảng này để kết nối với cử tri trẻ, đặc biệt là nam giới.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).