Người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch COVID-19

Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn, đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, tại buổi làm việc với các đơn vị chức năng và các địa phương ngày 8/2.
Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: baophutho.vn

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Y tế thường xuyên cập nhật diễn biến dịch, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở kịp thời tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh; sớm hoàn tất quy trình mua bổ sung đầy đủ test xét nghiệm COVID-19. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an kiểm soát tốt các trường hợp ra vào địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc di biến động dân cư tại cơ sở, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai không trung thực khi về từ vùng dịch, không tuân thủ cách ly y tế tại nhà…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để nắm bắt, giám sát các trường hợp ra, vào tỉnh; phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép, người về từ vùng ổ dịch, phối hợp truy vết các trường hợp phức tạp; chuẩn bị các kịch bản và phương án phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế tổ chức bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 753, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, khu dân cư thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường hoạt động giám sát chéo giữa các hộ gia đình ở khu dân cư.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chủ động xây dựng và thực hiện phòng dịch theo các cấp độ; thực hiện sát sao, quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các dịch vụ, cơ sở, đối tượng… do ngành mình quản lý.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến thời ngày 8/2, tỉnh Phú Thọ chưa phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng..., toàn tỉnh hiện có 82 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế, 12 trường hợp còn lại đang cách ly tập trung. Phú Thọ triển khai xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với công suất xét nghiệm trên 1.000 mẫu/ngày. Toàn tỉnh có 6.184 tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng…

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.