Người đứng đầu Bộ tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc bị bắt

Theo Yonhap, ngày 14/12, cơ quan công tố Hàn Quốc đã bắt giữ Trung tướng Yeo In-hyung, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng của nước này do liên quan việc ban bố tình trạng thiết quân luật.
Chú thích ảnh
Trung tướng Yeo In-hyung, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, ông Yeo In-hyung bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội nổi loạn. Việc bắt giữ trên nhằm phục vụ quá trình điều tra liên quan việc Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 trước đó.

Lực lượng điều tra của cơ quan công tố đã tiến hành bắt giữ ngay sau khi được sự phê chuẩn của tòa án có thẩm quyền. Ông Yeo trở thành nhân vật chủ chốt thứ hai bị cơ quan điều tra bắt giữ sau cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.

Ông Yeo bị tình nghi đã điều động binh sĩ tới Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Hàn Quốc theo lệnh của ông Kim – khi đó vẫn còn là Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi lệnh thiết quân luật được Tổng thống Hàn Quốc ban bố trong đêm 3/12.

Trước đó tại phiên điều trần cách đây vài ngày tại Quốc hội, sĩ quan cấp cao Kim Dae-woo của Bộ tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chỉ huy của ông là Yeo In Hyung, đã hỏi rằng một boongke quân đội ở Seoul có đủ chỗ để giam giữ các chính trị gia và những nhân vật khác sau khi thiết quân luật được áp dụng hay không. Ông Yeo được coi là cộng sự thân cận của ông Kim Yong Hyun.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.