Quốc hội Hàn Quốc tiến hành động thái thứ hai nhằm luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol

Ngày 13/12, Quốc hội Hàn Quốc chính thức đệ trình động thái luận tội thứ hai đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol sau nỗ lực đầu tiên không thành công vào ngày 7/12.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Động thái mới này được đưa ra trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều xáo trộn chính trị và xã hội, xuất phát từ quyết định gây tranh cãi của ông Yoon về việc tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp.

Theo thông báo từ Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, dự luật luận tội được đề xuất bởi 190 nhà lập pháp, bao gồm cả những nghị sĩ từ Đảng Dân chủ đối lập và các đảng nhỏ khác. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào chiều ngày 14/12, đòi hỏi đạt đủ đa số hai phần ba để thông qua. Để đạt mục tiêu này, phe đối lập cần sự ủng hộ của ít nhất 8 nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền.

Xem video về Quốc hội Hàn Quốc đưa ra động thái thứ hai để luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Nguồn: Reuters.

Trong nỗ lực đầu tiên nhằm phế truất Tổng thống vào ngày 7/12, PPP đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu, dẫn đến thất bại của động thái này. Tuy nhiên, với việc quốc hội do phe đối lập kiểm soát, động thái thứ hai đã nhận được sự quan tâm đáng kể, bao gồm cả sự ủng hộ từ một số đồng minh thuộc PPP.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phản ứng một cách quyết liệt trước những động thái luận tội. Trong một tuyên bố trên truyền hình vào ngày 12/12, ông khẳng định quyết định thiết quân luật là nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và bác bỏ cáo buộc nổi loạn. Ông tuyên bố “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ trật tự hiến pháp và ngăn chặn những thế lực gây bất ổn”.

Phe đối lập nhanh chóng đáp trả, chỉ trích tuyên bố của ông Yoon là “ảo tưởng” và “tuyên truyền sai sự thật”. Trong khi đó, các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày tại trung tâm Seoul, với các nhóm ủng hộ và phản đối ông Yoon làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội.

Ngoài ra, lực lượng thực thi pháp luật đang tiến hành điều tra xem Tổng thống Yoon và các quan chức có vi phạm luật pháp với cáo buộc lạm dụng quyền lực hay không. Trong một diễn biến liên quan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã bị bắt giam sau khi cố gắng tự tử trong nhà tù nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Những động thái mới nhất tại Hàn Quốc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, khi tình hình chính trị tại quốc gia này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ổn định.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (Reuters/NHK/aljazeera)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.