Người đi làm Trung Quốc căng thẳng vì tiệc tất niên

Hàng năm, các công ty Trung Quốc tổ chức những bữa tiệc cuối năm xa hoa với các lễ hội song trên thực tế không phải nhân viên nào cũng hào hứng với việc đó.
Chú thích ảnh
Hình ảnh nhân viên biểu diễn trong tiệc cuối năm của công ty được tái hiện thực tế trong bộ phim "Johnny Keep Walking!" - bộ phim hài kịch nói về chủ đề công sở đang dẫn đầu phòng vé ở Trung Quốc. Ảnh: Douban

Là thành viên trẻ nhất trong nhóm tại nơi làm việc, Scarlett Sun được giao nhiệm vụ biểu diễn tiết mục nhảy K-pop cùng hai nữ nhân viên trẻ khác trong bữa tiệc cuối năm của công ty.

Mặc dù Sun không muốn tham gia nhưng sếp của cô nói rằng không có lựa chọn nào khác, các phòng ban trong công ty ở Thượng Hải này đang phải cạnh tranh bằng các tiết mục để giành giải thưởng tiền mặt. Vì thế sếp cô mong nhân viên cấp dưới sẽ tranh thủ tập dượt trong thời gian rảnh.

Sun cho biết: "Tôi được nhắc nhở rằng đây không phải màn biểu diễn góp vui đơn thuần mà còn phải phấn đấu để giành được vinh quang về cho phòng mình".

Ở Trung Quốc, bữa tiệc cuối năm được xem là một sự kiện quan trọng của các công ty và thường diễn ra dưới hình thức tiệc tối, thậm chí các công ty lớn còn thuê cả sân khấu và địa điểm biểu diễn.

Giống như các sự kiện xây dựng đội ngũ, gắn kết tập thể (Team building) trong văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc, các bữa tiệc cuối năm cũng nhằm xây dựng tình bạn thân thiết giữa các đồng nghiệp. Tuy nhiên, một số nhân viên công sở Trung Quốc nói rằng họ không thích vì những áp lực và căng thẳng mà hoạt động này tạo ra cho họ.

Theo báo cáo cuối năm 2023 của nền tảng tuyển dụng trực tuyến Trung Quốc Lagou, 54% trong số 793 người được phỏng vấn cho biết chỉ miễn cưỡng tham gia các bữa tiệc của công ty, trong khi số còn lại mong chờ những sự kiện như vậy. Lý do chính dẫn đến sự miễn cưỡng này là vì e ngại việc giao tiếp xã hội, trong khi khoảng 1/3 số người được phỏng vấn đổ lỗi cho áp lực khi phải tham gia biểu diễn.

Theo Su Yong - giáo sư Đại học Phúc Đán, truyền thống này được du nhập vào Trung Quốc từ các doanh nghiệp nước ngoài, họ sử dụng nó để cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý, rồi dần dần phát triển thành dịp để các chủ doanh nghiệp bày tỏ sự tri ân đối với nhân viên của mình và cầu mong làm ăn phát đạt hơn trong năm mới.

Khi nền kinh tế ngày một phát triển, bữa tiệc cuối năm đã trở thành thông lệ của các công ty để ăn mừng thành công, nâng cao tinh thần nhân viên và nâng cao hình ảnh của họ trước công chúng. Những bữa tiệc này ngày càng trở nên xa hoa, các công ty lớn thường mời cả những người nổi tiếng đến biểu diễn hoặc thậm chí sắp xếp các kỳ nghỉ ở nước ngoài cho nhân viên. Ngoài biểu diễn, các công ty Trung Quốc còn tận dụng các bữa tiệc cuối năm để trao giải thưởng và tổ chức rút thăm may mắn.

Liu Rui - một chuyên gia nhân sự ở Quảng Châu cho biết: "Việc đưa một số bài hát thời thượng hoặc những phân đoạn hài hước vào bữa tiệc thường niên để làm sôi động sự kiện là điều dễ hiểu, nhưng chắc chắn đó không phải là cách duy nhất hoặc tốt nhất khiến người lao động thấy vui".

Liu cho biết thêm, việc nhân viên có tận hưởng bữa tiệc cuối năm hay không phụ thuộc vào cách ban quản lý đối xử với họ trong cả năm.

Như Chen Dianhai (23 tuổi) ở Thâm Quyến bày tỏ sự thoải mái với các bữa tiệc cuối năm của công ty, vì ban quản lý không bắt buộc cô phải tham gia. Tuy nhiên, cô vẫn góp mặt trong tiết mục biểu diễn các điệu nhảy nổi tiếng trên mạng tại bữa tiệc năm nay cùng với 5 đồng nghiệp. Họ muốn giành được một số giải thưởng bao gồm tiền mặt và bữa ăn miễn phí.

Wang Jia - trưởng nhóm của một công ty công nghệ sinh học có chi nhánh Thượng Hải - tin rằng những bữa tiệc cuối năm nên tập trung vào việc giải trí thay vì cạnh tranh hoặc thực hiện những công việc với yêu cầu khắt khe.

"Nếu chúng ta đặt ra những mục tiêu đơn giản hơn và tập trung vào việc tận hưởng niềm vui thì mọi người đều sẽ có trải nghiệm tốt hơn", cô nói.

Trần Trang/Báo Tin tức (Sixthtone)

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.