Người đảng viên “nói đi đôi với làm”

... Nhiều năm nay, không chỉ là người đảng viên gương mẫu trong xây dựng quê hương, thành công trong sản xuất và nuôi dạy con ngoan, thầy Hiên còn hết lòng vì sự học của con em đồng bào Khmer trong phum sóc.

Dân xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, ai cũng thân mật gọi ông Sơn Sóc Hiên là “thầy Hiên”. Nhiều năm nay, không chỉ là người đảng viên gương mẫu trong xây dựng quê hương, thành công trong sản xuất và nuôi dạy con ngoan, thầy Hiên còn hết lòng vì sự học của con em đồng bào Khmer trong phum sóc.

Trước năm 2006, thầy Hiên là Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạnh Tân 2. Trong thời gian đó, thầy là người lãnh đạo, đảng viên đầy trách nhiệm, luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Về hưu năm 2006, thầy tiếp tục tích cực cống hiến sức mình vào công tác xây dựng vùng quê Tân Lợi trở thành ấp văn hóa điểm của xã Thạnh Tân. Thầy Hiên cho biết: “Trước đây, tôi tham gia công tác chuyên môn, nên chưa có cơ hội tham gia nhiều công tác địa phương. Bây giờ, về hưu, nhưng sức khỏe vẫn tốt, tôi tiếp tục cống hiến sức mình trong công tác xây dựng quê hương. Với tôi còn sức lực thì còn cống hiến, lớn tuổi thì làm những việc của người lớn tuổi, như thế mới xứng đáng là một đảng viên”.

Người đảng viên “nói đi đôi với làm” ảnh 1

Ông Sơn Sóc Hiên luôn tích cực trao đổi thông tin với đại diện chính quyền để góp phần đưa các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào Khmer.


Khi về sinh hoạt trong Chi bộ ấp Tân Lợi, thấy người dân đi lại khó khăn, thầy Hiên đã cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân trong ấp đóng góp ngày công, xây dựng hơn 1 km đường bê tông và xây dựng 2 cầu nông thôn bằng bê tông trị giá gần 80 triệu đồng. Với những việc làm của thầy Hiên, các hộ dân nơi đây luôn coi thầy là người có uy tín trong đồng bào Khmer.


Không chỉ đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, thầy Hiên còn quan tâm đến công tác giáo dục của địa phương. Hàng năm, đến dịp nghỉ hè, thầy đều vận động con em đồng bào Khmer và liên hệ với trường Tiểu học Thạnh Tân 2 mở lớp dạy chữ Khmer, đồng thời kết hợp với chùa Pong Tứk Chắs mở 5 lớp dạy chữ Khmer khác cho gần 200 học sinh. Ở địa phương, khi biết học sinh nào không có điều kiện học tập hay bỏ học giữa chừng, thầy đều đến nhà động viên, giúp đỡ để tạo điều kiện cho con em đến trường. Điển hình là em Sơn Thị Đang, nhờ sự vận động và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Hiên, mà em có cơ hội là sinh viên của trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.


Thầy Hiên chia sẻ: “Với bà con Khmer, nói phải đi đôi với làm, nói mà không làm được thì không ai tin. Để xứng đáng là một đảng viên, người có uy tín được bà con tin yêu, bản thân tôi và gia đình phải gương mẫu, sống tốt, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Về phần mình, thầy Hiên là người cha gương mẫu, nuôi dạy con ngoan. Hiện 6 người con của thầy đều học hành thành đạt và có 4 người tốt nghiệp đại học; trong đó có 2 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong sản xuất, thầy mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật làm giống lúa thơm chất lượng cao. Hơn 5 ha đất ruộng, bình quân mỗi năm thầy thu hoạch hàng chục tấn lúa chất lượng cao, trung bình đạt trên 8 tấn/ha.


Bí thư Chi bộ ấp Tân Lợi, đồng chí Thạch Mỹ nhận xét: "Ông Hiên là người đảng viên gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Những việc làm của ông đều có ý nghĩa và bà con ở ấp ai cũng rất tin tưởng, kính trọng. Trong gia đình ông luôn là người cha gương mẫu, con cháu sống trong gia đình rất hòa thuận, hiếu thảo. Có thể nói, ông Hiên là tấm gương để người dân vùng sâu, vùng xa cũng như con em đồng bào Khmer noi gương, học hỏi. Phum sóc sẽ càng thay da đổi thịt khi có nhiều người biết sống vì cộng đồng và quan tâm đến cộng đồng như ông Hiên...".


Bài và ảnh: Chanh Đa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.