Người dân xã điểm nông thôn mới thiếu nước sạch sinh hoạt

Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên (Điện Biên) là một trong 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới trong toàn quốc, đạt chuẩn vào cuối năm 2015. Là xã điểm nông thôn mới, tuy nhiên, hiện nay, gần 50% hộ dân trong xã vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Một hộ gia đình phải chứa nước từ giếng khoan để sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Cũng giống như nhiều hộ dân ở Đội 14, xã Thanh Chăn, ông Lò Văn Xiên phải dùng nguồn nước từ giếng hơn 3 năm nay. Nguồn nước giếng thường bị phèn và nhiễm tạp chất nhưng gia đình ông vẫn phải sử dụng để sinh hoạt hàng ngày. Đường ống của công trình nước sạch vẫn còn đó nhưng đã lâu không còn giọt nước nào. Ông Lò Văn Xiên cho biết, giếng nước ở phía sau nhà nay đã không còn cung cấp đủ nước sinh hoạt cho gia đình nên cách đây 2 tháng, ông lại phải đào thêm một giếng nước mới ở phía trước nhà để có nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Đồng cảnh ngộ, ông Lò Văn Chiêng ở Đội 14, xã Thanh Chăn cho biết: Khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con được cung cấp nguồn nước sạch theo dự án để sử dụng. Thế nhưng hơn 3 năm nay, đường nước sạch rất thất thường, lúc có lúc không rồi ngắt hẳn, chúng tôi lại phải quay trở lại sử dụng nguồn nước giếng. Vào mùa mưa, nước giếng không trong nên chỉ sử dụng tắm giặt, nguồn nước uống hằng ngày phải đi lấy ở mó nước xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Được biết khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Chăn được đầu tư hai dự án về cấp nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Theo đó, hai dự án “Nước sinh hoạt xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên” năm 2009 và “Cấp nước sinh hoạt liên bản xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên” năm 2010 được phê duyệt và đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí đầu tư 16 tỷ đồng (thường gọi là công trình cấp nước Huổi Bẻ và Huổi Cưởm). Theo mục tiêu ban đầu, hai công trình này được xây dựng để cung cấp nước cho tất cả các thôn, bản trong xã với hệ thống lọc nước đáp ứng các tiêu chuẩn nước sinh hoạt nông thôn.

Chú thích ảnh
 Hệ thống cấp nước sạch từ lâu đã không chảy. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Chăn Phạm Minh Tiệp, thời gian mà hai công trình nước sạch này có thể cung cấp nước sạch cho gần 100% người dân trong xã chỉ duy trì được khoảng 3 năm đầu sau khi hoàn thành, những năm sau nước yếu dần. Đến nay, toàn xã chỉ có khoảng trên 50% hộ dân được sử dụng nguồn nước của hai công trình này, song cũng trong tình trạng thất thường, ngày có nước ngày không có nước. Gần 50% hộ còn lại phải khắc phục bằng cách cải tạo lại giếng nước cũ hoặc đầu tư giếng khoan. Tuy vậy, nguồn nước này nhiễm nhiều tạp chất và không hợp vệ sinh, do đó chính quyền xã đã tuyên truyền người dân khắc phục bằng bể lọc để sử dụng.

Cũng theo ông Phạm Minh Tiệp, nguyên nhân hai công trình cấp nước không đáp ứng được nhu cầu của người dân trong xã là do công trình bị xuống cấp. Hệ thống đường ống dẫn nước được làm bằng ống thép tráng kẽm nên qua thời gian sử dụng bị gỉ sét bám vào đường ống làm hạn chế lưu lượng chảy. Mặt khác, do khi triển khai, hệ thống công tơ nước được đưa sát vào khu vực sử dụng của các hộ dân ở trong nhà nên khó khăn trong công tác quản lý. Nhiều hộ dân thiếu ý thức đã lợi dụng tháo đầu nối công tơ nước để sử dụng khiến lượng nước bị thất thoát.

Để giải quyết thực trạng này, ông Hoàng Văn Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, sử dụng nguồn kinh phí mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (vay vốn Ngân hàng Thế giới WB) để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước của xã Thanh Chăn. Hiện dự án đã được phê duyệt và sẽ sớm được thi công để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trong xã Thanh Chăn.

Xuân Tư - Tuấn Anh

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.