Người dân 'vùng lõm' Quảng Ngãi sắp có điện vui xuân đón Tết

Điện lực Sơn Hà (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) đang gấp rút lắp đặt 2 trạm biến áp có dung lượng 50kVar và gần 1.500 mét đường dây hạ áp ở thôn Làng Bưng, xã Sơn Ba với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng để bà con nơi đây sớm có điện sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Lắp đặt công tơ điện. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Thôn Làng Bưng, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi được xem như “vùng lõm” ít được đầu tư. Hàng chục năm qua, gần 80 hộ đồng bào Hre nơi đây mòn mỏi chờ đợi ngày được sử dụng điện lưới quốc gia.

Từ khi điện được kéo về thôn, bản, đồng bào Hre vui như mở cờ trong bụng. Ngày nào cũng vậy, họ đều tập trung rất đông, chăm chú theo dõi những thợ điện làm việc, thậm chí sẵn sàng hiến đất để công tác này được triển khai thuận lợi.

Ông Đinh Quang Lã, người dân trong thôn, hồ hởi nói: "Trước đây không có điện, cuộc sống của người dân khốn khổ lắm. Vác keo, mỳ ban đêm không thấy đường để đi. Bây giờ sắp có điện rồi, người dân vui mừng lắm, đặc biệt là trong dịp Tết năm nay".

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Có điện, người dân trong thôn không ngại chi khoản tiền lớn mua sắm, trang bị nhiều vật dụng có giá trị. Từ chỗ đó, trình độ nhận thức của bà con ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhờ nắm bắt kinh nghiệm qua thông tin đại chúng và áp dụng thành thạo vào thực tiễn sản xuất, tăng kinh tế nông hộ. Làng quê nghèo dần cựa mình đổi thay.

Anh Đinh Văn Rừng, Trưởng thôn Làng Bưng chia sẻ, có điện con cái có điều kiện học hành tốt hơn vào ban đêm, còn bà con thì mua thêm ti vi, điện thoại để theo dõi thời sự, đọc tin tức rồi làm theo những mô hình hay nên cuộc sống chắc chắn sẽ có phần tiến triển hơn trước.

Ông Lê Văn Nuôi-công nhân quản lý đo đếm thuộc phòng Kinh doanh (Điện lực Sơn Hà) cho hay, dù cuối năm anh em công nhân rất bận bịu với nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng mới nhưng vẫn quyết tâm “dồn lực” cho công trình này, cố gắng hoàn thành trước Tết và đưa vào vận hành các trạm để cấp điện cho bà con vui xuân đón Tết.

Ngoài ra, Điện lực Sơn Hà còn hỗ trợ từ 1,4- 1,5 triệu đồng phí lắp đặt cho mỗi hộ dân. Việc đưa điện về “vùng lõm” có ý nghĩa vô cùng lớn, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của đồng bào Hre.

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.