Người dân TP Hồ Chí Minh tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Đa số cử tri quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đều tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và mong muốn những gì mà các đại biểu đã hứa với dân phải được thực hiện, đừng để "thiếu nợ" dân.

Ngày 10/5, tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 6 - quận Bình Tân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Lạc (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân trong ngày 10/5.

Tại buổi tiếp xúc, 5 ứng cử viên ĐBQH gồm: ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Dương Ngọc Hải, ĐBQH khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Giao thông Vận tải; đã trình bày tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của mình.

Sau khi nghe các báo cáo và chương hành động của các ứng cử viên, cử tri Bùi Duy Hoàng ở khu phố 4 đề xuất với các đại biểu quan tâm giải quyết tình trạng “lãng phí đất đai”. Theo đó, TP Hồ Chí Minh hiện có 26 địa chỉ đất công đang bị bỏ hoang, riêng tại quận Bình Tân có hơn 50 lô đất do các đơn vị trực thuộc Trung ương quản lý, sử dụng nhưng nhiều vị trí lại bỏ trống hoặc cho thuê lại mà địa phương không can thiệp được. “Điều này gây lãng phí rất lớn trong khi quận Bình Tân lại đang thiếu đất để xây nhà tái định cư, trường học… Vì vậy, hy vọng các ứng cử viên ĐBQH khi được dân bầu ra hãy giúp quận giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, trong đó có vấn đề đất công đang bị bỏ hoang”, ông Bùi Duy Hoàng đề nghị.

Tương tự, cử tri Phạm Văn Doanh ở khu phố 1 cũng bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên ĐBQH và mong những gì các ứng cử viên ĐBQH đã hứa với dân phải thực hiện được, đừng để "thiếu nợ" dân. Ngoài ra, trong quá trình giám sát việc thực hiện các kiến nghị của nhân dân "làm được tới đâu, có làm được hay không thì cũng mong có câu trả lời rõ ràng để cho người dân được biết", cử tri này kiến nghị.

Chú thích ảnh
Các cử tri tại quận Bình Tân đã có những ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Đại diện tổ ứng cử - ông Nguyễn Thiện Nhân đã cám ơn sự tín nhiệm của bà con cử tri phường An Lạc và khẳng định thời gian qua, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh cũng đã làm tốt việc tiếp nhận ý kiến của người dân và chuyển cho cơ quan chức năng xử lý, dù đôi khi giải quyết còn chậm. Tuy nhiên, đoàn đại biểu sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện hệ thống ghi nhận, phản ánh và giám sát thực thi kiến nghị của người dân hiệu quả hơn. 

"Đối với vấn đề giám sát, đoàn sẽ chia thành nhóm vấn đề và có người phụ trách theo dõi giám sát theo lĩnh vực và địa bàn cụ thể để nắm bắt thật sâu vấn đề và kịp thời trả lời với nhân dân… Hôm nay, ghi nhận ý kiến của bà con cũng là để chúng tôi định hướng cho mình: phải làm đúng lời đã nghe và đã hứa, hứa thì phải làm và phải có trả lời cho người dân!”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.