Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Nếu không chủ động chúng ta sẽ bị thất thủ

“Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả phải sẵn sàng chuẩn bị, nếu không chủ động chúng ta sẽ bị thất thủ”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh sáng 10/5.

Có nhiều yếu tố nguy cơ dịch xâm nhập

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP Hồ Chí Minh có rất nhiều yếu tố nguy cơ dịch xâm nhập vào; trong đó có việc nhiều khu cách ly tập trung, dẫn đến nguy cơ lây chéo trong khu cách ly, từ đó lây ra cộng đồng là rất lớn.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ khu cách ly tập trung.

Việc nhiều người sau cách ly tập trung trở về thành phố, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để làm việc ngay sau kết thúc cách ly là nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nếu không tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch trong thời gian sau cách ly tập trung như hạn chế tiếp xúc, đi lại... Cùng với đó, sau dịp nghỉ lễ, số lượng người dân trở về thành phố rất lớn, không tránh khỏi khả năng xâm nhập từ các ổ dịch trong nước.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh có nhiều bệnh viện tuyến cuối phải tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, rất đông bệnh nhân và thân nhân; đồng thời nguy cơ nhập cảnh trái phép luôn hiện hữu, bởi thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân là người nhập cảnh trái phép, tuy nhiên nhờ phát hiện sớm nên chưa lây lan ra cộng đồng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bày tỏ lo ngại trước diễn biến dịch bệnh hiện nay rất phức tạp. "Kể từ ngày 29/4 đến ngày 10/5, số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã xuất hiện ở 26 tỉnh, thành. Tại TP Hồ Chí Minh, đến thời điểm này có 1 ca mắc, kết quả nhờ sự nỗ lực trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thành phố đến các địa phương", ông Nguyễn Thành Phong đánh giá.

“Tôi rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh hiện tại. Trước tình hình lây nhiễm này, chúng ta phải nêu cao tinh thần không được phép lơ là và phải đề cao cảnh giác. Các đồng chí nên đặt trong tình trạng các biện pháp của mình ở mức cao nhất trong công tác phòng chống dịch", Chủ tịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh lo lắng trước tình hình dịch bệnh hiện nay. 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các sở, ngành, địa phương hết sức chủ động, chặt chẽ; đẩy mạnh kiểm soát các yếu tố xâm nhập từ đường hàng không, đường thủy và đường bộ. “Tái lập lại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ miền Tây, miền Đông”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Các ngành du lịch, giao thông vận tải, công thương, các khu công nghiệp… phải kích hoạt bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất. Các khu công nghiệp, khu chế xuất phải luôn có phương án xử lý tình huống một hoặc nhiều ca nhiễm. Nếu để xảy ra một ca mắc thì nguy cơ lây lan cộng là rất lớn. Trường hợp không đảm bảo các phương án phòng chống dịch thì tạm thời dừng hoạt động giống như Công viên nước Đầm Sen.

Tất cả người dân đến từ các địa phương có các chuỗi lây nhiễm thì buộc phải khai báo y tế, bám sát các ca nghi ngờ… Tất cả bệnh viện đều phải có phương án cách ly tập trung để bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch lan rộng

Trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế phải sẵn sàng phương án đảm bảo ứng phó trong tình hình dịch bệnh lan rộng; triển khai thêm các khu cách ly tập trung, nâng tổng số trên 10.000 giường để sẵn sàng triển khai ngay phương án điều trị cho 50 - 100 người mắc COVID-19 theo kế hoạch có sẵn của ngành y tế; đồng thời dự trù sẵn kế hoạch đảm bảo điều trị cho 100 - 200 người bệnh; tiếp tục triển khai thêm bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường bệnh; chuẩn bị tình huống cho 30.000 ca bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thậm chí tổ chức diễn tập kịch bản phương án đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai nhuần nhuyễn, kịp thời khi phát sinh tình huống.

“Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả phải sẵn sàng chuẩn bị, nếu không chủ động chúng ta sẽ bị thất thủ”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh

Chú thích ảnh
Những nơi nào không đảm bảo công tác phòng dịch sẽ phải tạm ngưng hoạt động.

Về công tác chuẩn bị để ứng phó với dịch bệnh lan rộng, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ngành y tế đã dự trữ đầy đủ sinh phẩm, test kit xét nghiệm vói 90.000 test PCR và 30.000 test nhanh sẵn có, chuẩn bị mua thêm 200.000 test PCR và 100.000 test nhanh; phối hợp giữa cơ sở y tế của thành phố và trung ương trên địa bàn để đảm bảo công suất xét nghiệm đạt 15.000 mẫu đơn trong 24 giờ, khi cần thiết có thể huy động công suất xét nghiệm lên đến 30.000 – 40.000 mẫu đơn.

Bên cạnh đó, 22 trung tâm y tế và các bệnh viện công lập tổ chức 2-3 đội lấy mẫu tại mỗi đơn vị với tổng cộng 250 đội; huy động lực lượng sinh viên các trường đại học y khoa gồm 400 người, thiết lập các đội lấy mẫu phục vụ công tác giám sát cộng đồng và xét nghiệm kiểm tra khi phát sinh ổ dịch.

Để chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng phó cho tình huống dịch lan rộng, Thành phố đã triển khai thêm 4 khu cách ly tập trung, nâng tổng công suất toàn thành phố lên trên 10.000 giường. Mỗi quận, huyện duy trì ít nhất 1 khu cách ly tập trung công suất 100 giường.

Sẵn sàng triển khai ngay phương án tổ chức điều trị cho 50 - 100 người mắc COVID-19 theo kế hoạch có sẵn của ngành y tế, dự trù sẵn kế hoạch đảm bảo điều trị cho 100 - 200 người bệnh và nhiều hơn (4 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 cho người lớn, trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy và huy động thêm các bệnh viện khác khi cần).

"Ngành y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai thêm bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường để trình UBND Thành phố, chuẩn bị cho 30.000 ca bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết.

Bài và ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.