Người dân TP Hồ Chí Minh thương tiếc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Từ sáng sớm 6/10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Người dân, cán bộ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động cùng tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”, đúng 7 giờ, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ bắt đầu diễn ra.

Chú thích ảnh
Hội trường Thống Nhất - nơi diễn ra lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho lễ viếng đã sẵn sàng. Các cá nhân phụ trách khu vực đăng kí đoàn đại biểu vào viếng, khu vực gắn tên những đơn vị đến viếng lên các vòng hoa đều có mặt từ 5 giờ sáng.

Chú thích ảnh
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Trước khi diễn ra lễ viếng trong ngày 6/10, UBND TP Hồ Chí Minh cũng phát đi thông báo khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen. Khi đến viếng, nhân dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng viếng tang (màu đen, chữ trắng) ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu chuẩn bị.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND -UBND vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn đại biểu vào viếng nguyên Tổng Bí thư đầu tiên là đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu. Tiếp đến là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Công an tại phía Nam cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam, đoàn ngoại giao các nước tại TP Hồ Chí Minh cũng đã đến viếng.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu công an TP Hồ Chí Minh vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt người dân thành phố bày tỏ lòng trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong suốt quá trình tham gia cách mạng đến việc đẩy mạnh quá trình đổi mới, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; nhà lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư".

Tại Hội trường Thống Nhất, nhiều đoàn đại biểu, người dân, cơ quan, đơn vị cũng đã đến, bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Chú thích ảnh
Nhiều đoàn đại biểu, người dân, cơ quan, đơn vị cũng đã đến, bày tỏ niềm tiếc thương đối với sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Thế hệ trẻ ngày nay sinh ra trong hòa bình, có được hòa bình đó là nhờ sự hy sinh của thế hệ cha anh, những người như bác Đỗ Mười. Chúng tôi nguyện phấn đấu, học tập suốt đời để xây dựng, giữ gìn nền hoà bình đó. Là một cán bộ, công chức, viên chức thành phố hôm nay, cán bộ công chức viên chức thành phố còn được học đức tính cần kiệm, liêm chính của bác Đỗ Mười để ứng dụng trong công việc cho hiệu quả cao, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất.

Tương tự, Đại úy Huỳnh Lê Duy, trợ lý tuyên huấn thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đối với thế hệ trẻ, bác Đỗ Mười luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ thành phố noi theo. Qua tư liệu về bác cho thấy, bác Đỗ Mười là người rất quan tâm tới người dân, lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố. Hôm nay, đến viếng bác, tuổi trẻ chúng tôi nguyện phấn đấu suốt đời để học tập theo tấm gương đạo đức của bác Đỗ Mười".

Chú thích ảnh
Đại úy Huỳnh Lê Duy, trợ lý tuyên huấn thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ viếng ngày 6/10, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 7/10 tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1).

Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.