Người dân tiếc thương đồng chí Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Gần tới giờ kết thúc lễ viếng, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng dài thêm. Nhiều người không đến được trực tiếp cũng đã tỏ lòng thành kính với Nhà lãnh đạo của Đảng theo những cách riêng, điều đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chú thích ảnh
Người dân đến Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26/7. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức.

Theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quân Thụy, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cán bộ lão thành cách mạng, đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

Trung tướng Đặng Quân Thụy đánh giá, đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất nổi bật trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì những công trình lớn như: Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng, phát triển tư tưởng, chỉ đạo của Đảng trong các mặt công tác, đóng góp vào những lý luận của Đảng. Trong thời gian công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có sự đóng góp to lớn cho sự phát triển không ngừng của Đảng, sự phát triển của đất nước, đồng chí được cán bộ và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, yêu quý.

"Với công tác phòng chống tham nhũng thì vai trò của Đảng rất quan trọng vì Đảng lãnh đạo toàn diện, trong đó vai trò của người đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng nổi bật rõ nét. Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra xét xử, nhiều cán bộ, Đảng viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội vướng vào vòng lao lý, điều đó cho thấy sự quyết liệt, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng", Trung tướng Đặng Quân Thụy nhấn mạnh.

Lão tướng 96 tuổi chia sẻ, bản thân ông rất xúc động khi xem những hình ảnh dòng người xếp hàng xuyên đêm chờ vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, điều đó vừa thể hiện lòng thành kính đối với Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Trong 2 ngày Quốc tang, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một dài thêm, nhiều người không đến được trực tiếp cũng đã tỏ lòng thành kính với Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng theo những cách riêng.

Ông Phạm Trọng Tuệ (79 tuổi), nguyên Bí thư Chi bộ 10, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thường xuyên tìm đọc, nghe lại những câu chuyện, những phát biểu nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để hướng dẫn, dạy bảo con cháu học tập, noi theo tấm gương Tổng Bí thư trong lối sống cũng như trong công việc.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư đã giữ gìn, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo và có giá trị thực tiễn trong các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng, văn hóa xã hội. Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư là người đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư ra đi để lại nhiều tiếc thương cho đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế", ông Phạm Trọng Tuệ xúc động chia sẻ.

Ông Phạm Trọng Tuệ cũng bày tỏ niềm tin vào thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tư tưởng tốt đẹp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao đối với thành phố Hà Nội. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri hay những lần trực tiếp làm việc với Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều thời gian để trao đổi, hỏi thăm cử tri và nhân dân Thủ đô. Có lẽ chính bởi sự gần gũi, thân tình của Tổng Bí thư mà nhiều người dân Hà Nội đã không cầm được nước mắt khi theo dõi Lễ Quốc tang.

"Đồng chí Tổng Bí thư ra đi là mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam nói chung và với người dân Thủ đô nói riêng. Tổng Bí thư là một người con kiệt xuất của thành phố Hà Nội và đã có nhiều đóng góp quan trọng để xây dựng, phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp như ngày hôm nay. Tôi tin tưởng vào thế hệ lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ phát huy được những thành quả mà Tổng Bí thư để lại, tiếp tục xây dựng thành phố Hà Nội là đầu tàu kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước", ông Nguyễn Công Hoa (75 tuổi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.