Người dân thích thú thưởng thức ẩm thực Malaysia tại TP Hồ Chí Minh

Người dân và du khách khá thích thú khi được thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị của Malaysia tại tuần lễ “Hương vị ẩm thực Malaysia”, do Tổng lãnh sự quán Malaysia phối hợp cùng MM Mega Market Việt Nam (MMVN) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 28/11.
Chú thích ảnh
Người dân, du khách thích thú thưởng thức các món ăn mang đặc trưng của Malaysia tại TP Hồ Chí Minh.

Tuần lễ “Hương vị ẩm thực Malaysia” nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam văn hoá ẩm thực giàu truyền thống, đa sắc màu của Malaysia. Đây là sự kiện thường niên với mong muốn kết nối người tiêu dùng Việt với văn hoá ẩm thực độc đáo của nhiều quốc gia trên thế giới, qua đó, người Việt có thêm nhiều sự lựa chọn về hàng hóa, nguồn thực phẩm tốt cho sức khoẻ và giàu dinh dưỡng.

Chú thích ảnh
Các món ăn Malaysia được chế biến cho khách hàng, người tiêu dùng đi siêu thị thưởng thức trong ngày 28/11.

Theo đó, tại tuần lễ này, hàng trăm sản phẩm ẩm thực chất lượng cao đến từ Malaysia như tôm hùm viên, tàu hủ cá, cá trích sốt cà, đậu sốt cà, trà sữa, sô cô la, nước ngọt… được giới thiệu đến người tiêu dùng với mức giảm giá lên đến 27%.

Ông Firdauz Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh cho biết, sự kiện "Hương vị ẩm thực Malaysia" không chỉ quảng bá sản phẩm của Malaysia mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia. Tại đây, người tiêu dùng Việt Nam có thể khám phá và dùng thử các món ăn của Malaysia. Maylaysia cũng mang đến những sản phẩm tốt nhất để làm đa dạng thêm cho thị trường Việt Nam và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng Việt. 

Chú thích ảnh
Khách hàng Malaysia lựa chọn sản phẩm tại siêu thị MM Mega Market.

Đại diện MMVN cũng cho biết, hiện nay, so với các quốc gia láng giềng, ẩm thực Malaysia vẫn còn khá mới mẻ với người tiêu dùng Việt. Vì thế, trong lần đầu tiên hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Malaysia và Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị mong muốn giới thiệu thực phẩm và đồ uống nhập khẩu chất lượng, mang giá trị truyền thống lâu đời của Malaysia cho người tiêu dùng Việt. Đây sẽ là cầu nối lan toả những tinh hoa trong văn hoá ẩm thực đặc biệt của Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức khai mạc tuần lễ “Hương vị ẩm thực Malaysia” trong ngày 28/11.

Dự kiến, tuần lễ “Hương vị ẩm thực Malaysia” kéo dài từ nay đến hết ngày 11/12 tại 11 trung tâm MMVN trên toàn quốc như: MM An Phú, Bình Phú, Hiệp Phú, Thăng Long, Đà Nẵng,...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.