Người dân Quảng Ngãi phản ánh việc phải nộp phí đưa lợn nhiễm bệnh đi tiêu hủy

Nhiều người dân xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bức xúc khi phải đóng tiền cho lực lượng vận chuyển lợn chết do nhiễm dịch tả châu Phi đi tiêu hủy. Tùy theo trọng lượng lợn chết, người dân phải nộp từ 200.000 - 600.000 đồng mà không có hóa đơn, chứng từ cụ thể.
Chú thích ảnh
Người dân bức xúc vì lợn chết còn phải nộp phí mới được vận chuyển đi tiêu hủy.

Gia đình bà Nguyễn Thị H. (55 tuổi), thôn Phú Minh, nuôi gần 10 con lợn nái. Ngày 16/7, bà phát hiện 1 con lợn chết với nhiều dấu hiệu của dịch tả lợn châu Phi nên đã báo cho Trưởng thôn để được hỗ trợ đưa đi tiêu hủy. Tuy nhiên, lực lượng vận chuyển đã yêu cầu bà đóng 600.000 đồng.

“Những người đến để chở lợn đi tiêu hủy cho rằng con lợn của gia đình tôi quá lớn, nên phải nộp 600.000 đồng mới mang đi, nếu không thì gia đình phải tự tiêu hủy. Sợ lợn chết bốc mùi hôi thối, tôi phải đóng tiền để xe thu gom chở đi”, bà H. cho hay.

Tương tự, bà Trần Thị T., thôn Phú Minh cho biết, sau khi bà báo cho Trưởng thôn về việc lợn chết do dịch tả châu Phi, thì có người tới để vận chuyển lợn đi tiêu hủy, thu của bà 600.000 đồng. “Lợn chết là gia đình đã mất đi một tài sản lớn, nhưng để được tiêu hủy lợn lại phải bỏ ra 600.000 đồng nữa. Tuy nhiên, lực lượng này không cung cấp bất kì giấy tờ nào liên quan đến biên bản kiểm kê, thu gom, phiếu thu tiền...”, bà T. bức xúc.

Theo một số người dân, mức phí phụ thuộc vào trọng lượng của mỗi con lợn. Lợn càng nặng thì tiền càng nhiều. Ông Từ Văn Nguyên, Trưởng thôn Phú Minh, xã Nghĩa Hành  xác nhận: Việc người dân trong thôn phải đóng tiền cho đội thu lợn dịch đi tiêu hủy là có thật. Việc thu tiền này không chỉ ở thôn Phú Minh mà thôn nào trong xã cũng vậy.

Được biết, theo quy định thì người dân sau khi phát hiện lợn bị bệnh dịch tả châu Phi sẽ báo cho chính quyền địa phương. Sau đó, sẽ có lực lượng của xã đến đưa lợn đi tiêu hủy, những người tham gia công tác phòng, chống dịch được chi trả theo ngày công từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, tại xã Nghĩa Hành người dân phải đóng phí thì mới được đưa lợn đi tiêu hủy. Điều này có đang đi ngược với quy định của pháp luật?

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng vận chuyển lợn nhiễm dịch tả châu Phi đi tiêu hủy.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Phạm Văn Tâm cho biết, xã Nghĩa Hành được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã là Hành Thuận, Hành Trung và thị trấn Chợ Chùa. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ngay sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động. UBND xã đã họp và chỉ đạo các cơ quan liên quan về việc thành lập đội thu gom, tìm vị trí tiêu hủy, tăng cường tuyên truyền cách phòng, chống dịch... Sau khi lợn bị dịch tả châu Phi, người dân báo cho chính quyền địa phương để được thu gom, tiêu hủy. Bà con không phải chi trả bất kì khoản phí nào cho lực lượng vận chuyển lợn đi tiêu hủy. Các chi phí này sẽ được chính quyền địa phương chi trả.

Hiện nay, chính quyền địa phương chưa tiếp nhận thông tin nào từ người dân về việc lực lượng thu gom lợn đi tiêu hủy thu tiền phí. Nhưng sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên TTXVN, UBND xã sẽ nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vấn đề này. Nếu thực tế có tình trạng này, chính quyền xã sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ông Phạm Văn Tâm nêu rõ.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.