Người dân phố núi tưởng nhớ Đại tướng

Gần một tuần nay, kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, tối nào cũng có nhiều người dân ở phố núi Plâycu (tỉnh Gia Lai) tập trung tại nhà anh Lê Sỹ Soái - nghệ nhân điêu khắc (ở số 7, Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng) cùng tưởng nhớ Đại tướng.

Gần một tuần nay, kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, tối nào cũng có nhiều người dân ở phố núi Plâycu (tỉnh Gia Lai) tập trung tại nhà anh Lê Sỹ Soái - nghệ nhân điêu khắc (ở số 7, Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng) cùng tưởng nhớ Đại tướng. Nơi đây, hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được hiển hiện bởi những bức tượng được trưng bày rất trang nghiêm và thành kính. Ai đến thăm và tưởng niệm cũng đều rơi lệ trước sự ra đi của một vị danh tướng tài ba, lỗi lạc.

Người dân phố núi tưởng nhớ Đại tướng ảnh 1

Cứ tầm 17 giờ đến 21 giờ, hàng chục người dân trên địa bàn TP Pleiku cùng về xem lại những chiến công hiển hách của Cố Đại tướng.


Tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tạo hình bằng chất liệu thạch cao, có chiều cao 1,2 m, rộng 90 cm với trọng lượng 120 kg do nghệ nhân Lê Sỹ Soái thực hiện vào cuối năm 2011 trong thời gian 1 tháng. Nghệ nhân Lê Sỹ Soái tâm sự: “Tôi cũng như bao người dân khác ở vùng Tây Nguyên chưa một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ biết và nhìn thấy Đại tướng qua hình ảnh, nhất là những hình ảnh làm rung động lòng người như khi Đại tướng chỉ huy Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Nhớ và nặng lòng với Đại tướng, tôi mong mỏi được gặp Đại tướng một lần cho thỏa lòng ước mong. Tôi đã nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, khắc dựng hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp để hằng ngày được ở bên Đại tướng”.

Người dân phố núi tưởng nhớ Đại tướng ảnh 2

Dâng những nén nhang thành kính tưởng nhớ Cố Đại tướng.


Trung tá Phạm Văn Bình, Trưởng Ban Tuyên huấn Binh đoàn 15 cho biết, ở cấp Trung đoàn đều lập bàn thờ để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã về phường Phù Đổng - nơi đặt tượng Đại tướng, để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng của mình.


Chị Võ Thị Hương, ở phường Hoa Lư, nghẹn ngào nói: “Mấy ngày nay, tôi và người dân trong xóm luôn có mặt tại điểm tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ người. Mọi người ngồi lại đây khá lâu, cùng xem lại hình ảnh về những năm tháng hoạt động cách mạng của Đại tướng qua tivi mà lòng dâng trào xúc động. Mặc dù chưa một lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp song hình ảnh của Đại tướng luôn trong trái tim tôi...”.


Bà Rơ Chăm H'Yéo, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Gia Lai xúc động kể: “Ngày 5/10, gia đình tôi về làng Luk (xã Ia Phí, huyện Chưpảh) để dự ngày giỗ của em trai, bà con trong làng cũng đến dự rất đông. Khi đó có thông tin về Đại tướng mất, nhưng chẳng ai tin. Cho đến khi có thông cáo chính thức của Đảng và Nhà nước về việc Đại tướng qua đời, tôi cũng như bà con trong làng đều khóc nức nở. Trưởng làng Rơ Chăm Chel liền đi tìm một tấm ảnh chân dung của Đại tướng về lập bàn thờ ngay tại nhà Rông để bà con trong làng hàng ngày đến tưởng nhớ Đại tướng. Tuy chưa một lần được gặp Đại tướng song trong quá trình hoạt động cách mạng, tôi thường nghe bộ đội, dân quân, du kích kể chuyện nhiều về Đại tướng; càng nghe càng khâm phục công lao của Đại tướng đối với dân với nước”.


Bài và ảnh: Văn Thông

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.