Người dân không nên tự ý mua thuốc khi bị viêm kết mạc

Những tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận các bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám và điều trị gia tăng tại các cơ sở y tế. Bệnh đau mắt đỏ còn được gọi là bệnh viêm kết mạc, có nguy cơ gia tăng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. 
Chú thích ảnh
Người dân đến khám tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình, từ tháng 5 đến nay, số bệnh nhân bị viêm kết mạc đến khám và điều trị tăng đáng kể. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận hơn 100 lượt người đến khám. Số lượng người bệnh có chẩn đoán viêm kết mạc là gần 500 người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Những trường hợp đến khám thường đã điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh đường hô hấp kèm viêm kết mạc. Một số biến chứng thường thấy là có giả mạc, viêm giác mạc gây ngứa khiến trẻ hay dụi mắt, mắt đỏ nhiều.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thùy Dương, Khoa Viêm Kết mạc, Bệnh viện Mắt Ninh Bình cho biết, viêm kết mạc là bệnh gặp phổ biến xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Đặc biệt, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng chuyển qua mưa, độ ẩm không khí tăng cao, môi trường nhiều khói bụi, sử dụng nguồn nước ô nhiễm... là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Viêm kết mạc tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính và ít để lại di chứng. Đa số các trường hợp sẽ khỏi sau 7 - 14 ngày. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt hàng ngày. 

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Thùy Dương, bệnh viêm kết mạc có các triệu chứng cụ thể như: cảm thấy khó chịu ở mắt, cộm như có cát trong mắt. Buổi sáng ngủ dậy, người bệnh thấy khó mở mắt, 2 mi mắt sưng nề, mọng, mắt đỏ và cảm thấy đau nhức, chảy nước mắt, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau họng, ho, thậm chí xuất hiện hạch ở tai. Thông thường lúc này, người bệnh vẫn nhìn thấy bình thường, thị lực không bị suy giảm, nhưng nếu bệnh nặng, mắt có thể bị phù đỏ, có màng trong mắt, xuất huyết dưới kết mạc.... Trung gian truyền bệnh chính là nước mắt của bệnh nhân viên kết mạc do nước mắt này có chứa virus. Mầm bệnh lây qua những hạt tiết tố nhỏ li ti, khi bệnh nhân ho hoặc nhảy mũi và qua những vật dụng nhiễm nguồn bệnh (nắm tay cửa, điện thoại, khăn...); đồng thời, qua nước bị nhiễm khuẩn (ví dụ như nước hồ bơi). 

Bệnh viêm kết mạc rất dễ trở thành dịch và khả năng lây lan cao do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường như: hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của nguồn bệnh (như: khăn mặt, chậu rửa mặt) hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Vì vậy, môi trường công sở, lớp học, nơi công cộng là những nơi khiến bệnh dễ lây lan và bùng phát dịch. Do không có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc chữa trị chỉ có tác dụng hỗ trợ giúp bệnh nhân nhanh khỏi, giảm bớt triệu chứng khó chịu, cộm rát, giảm tỷ lệ biến chứng... Theo đó, có thể dùng nước muối sinh lý 0,9% hay nước mắt nhân tạo để rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết làm giảm cảm giác cộm rát, khó chịu. 

Để tránh các tai biến do dùng thuốc, khi bị viêm kết mạc, người dân cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa; không được tự ý mua thuốc về nhỏ, nhất là các thuốc chứa corticoid. Nếu dùng không đúng cách các loại thuốc này có thể gây nhiều tai biến như: suy giảm thị lực, sẹo giác mạc, làm cho thời gian điều trị lâu hơn, thậm chí quá lạm dụng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm là mù lòa.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.