Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ toàn diện về y tế cho tỉnh Nam Định

Chiều 12/7, UBND tỉnh Nam Định và Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết hợp tác hỗ trợ toàn diện về y tế.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý bệnh viện; kỹ thuật y học thực hành trong các lĩnh vực: Tim mạch, nội tổng hợp, cấp cứu, hồi sức chống độc, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện... cho cán bộ y tế tại cơ sở y tế tỉnh Nam Định.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao các gói kỹ thuật cao và chuyên sâu cho tỉnh Nam Định đảm bảo các kỹ thuật được triển khai thành công, an toàn, hiệu quả. Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Nam Định thiết lập, kiện toàn và phát triển hệ thống quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến nhằm duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo tính bền vững của chương trình hợp tác.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Nam Định kết nối mạng trực tuyến (Telemedicine) giữa các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế Nam Định và Bệnh viện Bạch Mai; phát triển đào tạo từ xa tại Bệnh viện Bạch Mai (thiết lập hệ thống, xây dựng bài giảng e-learning); triển khai đào tạo, tập huấn, trao đổi chuyên môn qua hệ thống trực tuyến; tổ chức hội chẩn trực tuyến thường quy, đột xuất những ca bệnh nặng, đặc biệt.

Bệnh viện Bạch Mai giúp tỉnh Nam Định trong việc hội chẩn, khám bệnh, tư vấn điều trị từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin (Tele-medicine); tư vấn, hỗ trợ thành lập và triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao tại tỉnh Nam Định...

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị y tế tuyến Trung ương, đặc biệt là Bệnh viện Bạch Mai với những thế mạnh, chuyên khoa, chuyên ngành hàng đầu của cả nước và khu vực sẽ giúp cho cho ngành Y tế tỉnh Nam Định nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Việc triển khai thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai là cơ hội để đào tạo, tiếp cận, thực hành, chuyển giao kỹ thuật cao, chuyên sâu và sớm đưa những kỹ thuật được đào tạo vào công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của tỉnh.

Để hợp tác toàn diện mang lại hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, Sở Y tế quán triệt, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và triển khai ngay các nội dung theo thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai. Các sở, ngành, huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, với hơn 4.000 cán bộ, trong đó gần 1.000 cán bộ có trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên, Bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh, thành phố nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng về y tế. Bệnh viện sẽ khảo sát và tư vấn cho Nam Định để đưa ra các chương trình phát triển ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo chuyển giao đầy đủ kỹ thuật y tế giúp ngành Y tế Nam Định có thể xử lý những ca bệnh khó, tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho nhân dân...

Tại lễ ký kết, Bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng sách và một số thiết bị y tế cho Sở Y tế tỉnh Nam Định.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.