Người dân Israel lo ngại về việc sáp nhập khu Bờ Tây 

Phóng viên TTXN tại Tel Aviv dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel công bố ngày 3/6, cho biết phần lớn người dân nước này cho rằng kế hoạch của chính phủ sáp nhập một số khu vực thuộc khu Bờ Tây sẽ dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ của Palestine.
Chú thích ảnh
Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 25/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết sẽ có những bước đi nhằm hướng tới việc sáp nhập trên sớm nhất là từ ngày 1/7, bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Động thái này là một phần trong kế hoạch hòa bình được Mỹ công bố hồi tháng 1/2020 mặc dù Washington không công khai ủng hộ kế hoạch của ông Netanyahu.      

trong đó một nửa cho biết sẽ ủng hộ với điều kiện kế hoạch này được Mỹ ủng hộ. Gần 31% người Israel phản đối sáp nhập, trong khi số còn lại không đưa ra ý kiến. Bên cạnh đó, có tới 58% người Israel cho rằng việc triển khai kế hoạch sáp nhập nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ của Palestine,

Cuộc nổi dậy gần đây nhất của người Palestine, có tên gọi là phong trào Intifada lần thứ hai, xảy ra hồi đầu những năm 2000 với làn sóng các vụ đánh bom liều chết và phản ứng gây chết người của Israel. Để đối phó với những cuộc nổi dậy tương tự có thể sẽ xảy ra trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 1/6 đã ra lệnh cho quân đội đẩy nhanh "công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trước các bước đi chính trị theo kế hoạch liên quan đến vấn đề Palestine".

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.