Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư ở khu Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tổ chức giám sát định cư Peace Now tại Israel ngày 26/12 cho biết nhà chức trách nước này đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng gần 2.200 nhà định cư mới tại khu Bờ Tây chiếm đóng.

Các kế hoạch được Ủy ban hoạch định chính sách của Israel thông qua, bao gồm kế hoạch xây dựng 1.159 nhà ở mới đã được phê duyệt lần cuối trước khi giấy phép xây dựng có thể được cấp, trong khi 1.032 nhà ở khác đang trong giai đoạn đầu của quá trình phê duyệt. Kế hoạch cũng bao gồm xây dựng 3 khu công nghiệp tại khu định cư mới ở Bờ Tây.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

 Các khu định cư là một vấn đề quan trọng tại khu vực bầu cử của phe cánh hữu trong bối cảnh liên minh cầm quyền tại Israel quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/12 đã nhất trí giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 9/4/2019. Quốc hội Israel đã thông qua kế hoạch này vào tối 26/12.  

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, quan chức cấp cao Palestine, ông Saeb Erekat đã lên án kế hoạch xây nhà định cư mới nói trên của Israel.

Ông Erekat nhấn mạnh: “Việc ăn cắp đất và các nguồn lực của Palestine nhằm mở rộng các khu định cư bất hợp pháp là một phần trong chiến dịch của ông Netanyahu”. Ông Erekat khẳng định động thái này “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Các khu định cư của Israel bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì xây dựng tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Palestine xác định khu Bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza thuộc Nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong khi đó, Israel coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia cắt" của mình, đồng thời cho rằng tương lai của các khu định cư phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với Palestine.

Việt Thắng - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.