Israel phê chuẩn kế hoạch xây trên 1.000 nhà định cư ở Bờ Tây

Tổ chức Phi Chính phủ Peace Now thông báo ngày 22/8, giới chức Israel đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng 1.004 nhà định cư ở khu vực Bờ Tây chiếm đóng, động thái mới nhất sau một loạt quyết định tương tự kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.
Chú thích ảnh
Quang cảnh khu định cư Ariel của Israel gần thành phố Nablus thuộc Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

Các kế hoạch trên do một ủy ban thuộc Bộ Quốc phòng Israel thông qua. Kế hoạch này bao gồm 370 nhà mới tại khu định cư Adam thuộc Bờ Tây, nơi 3 người Israel bị đâm dao hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có một người thiệt mạng. Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã cam kết xây thêm 400 nhà ở mới tại khu định cư trên.

Việc xây các khu định cư là một trong những vấn đề "nóng" nhất, cản trở các nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm Israel-Palestine vốn bị đình trệ từ năm 2014. Palestine muốn khu Bờ Tây cùng với Đông Jerusalem và Dải Gaza thuộc Nhà nước Palestine trong tương lai.

Phần lớn các nước trên thế giới coi các khu định cư mà Israel xây dựng tại vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967 là bất hợp pháp. Trong khi đó, Israel coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia cắt" của mình, đồng thời cho rằng tương lai của các khu định cư phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với Palestine.

Ước tính hiện có khoảng 500.000 người Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Tại các khu vực này có khoảng 2,6 triệu người Palestine sinh sống. Peace Now cho biết trong năm 2017, số nhà ở nằm trong kế hoạch xây khu định cư tại Bờ Tây đã tăng lên 6.742 nhà, cao hơn nhiều so với 2.629 nhà trong năm trước đó, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama còn nắm quyền. Tính đến thời điểm này, tổng cộng có 3.794 nhà định cư đã được Chính phủ Israel thông qua kế hoạch xây dựng trong năm 2018.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.