Người dân Hàn Quốc bất bình với bộ râu của Đại sứ Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đang khiến nhiều người dân nước sở tại không hài lòng khi ông nuôi bộ râu gợi nhớ tới thời kỳ chiếm đóng của Đế quốc Nhật.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris và bộ râu gây tranh cãi. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) ngày 17/1 cho biết nhiều người Hàn Quốc cáo buộc bộ râu của ông Harry Harris mang tính nhạo báng bởi gợi nhớ đến thời kỳ Đế quốc Nhật chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên.

Ông Harris sinh ra tại Nhật Bản với mẹ là người Nhật trong khi cha ông là sĩ quan hải quân Mỹ. Ông đảm nhận vai trò Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc từ tháng 7/2018.

Đại sứ Harris cũng thừa nhận trong 40 năm phục vụ trong hải quân Mỹ, ông luôn cạo râu nhẵn nhụi. Tuy nhiên, gần đây ông Harris quyết định nuôi râu để đánh dấu mốc khởi đầu sự nghiệp ngoại giao.

Vào tháng 12/2019, Đại sứ Harris chia sẻ với tờ Korea Times: “Tôi muốn có thay đổi giữa cuộc đời là một sĩ quan quân đội và nhà ngoại giao. Tôi muốn cao lên nhưng không thể, tôi đã cố để trẻ ra nhưng cũng thất bại. Do vậy tôi chỉ có thể nuôi râu, đó là điều tôi đã làm”.

Gần đây mạng xã hội Hàn Quốc đã chỉ trích bộ râu mà ông Harris đang nuôi. Trong tháng 1, ông Harris chia sẻ với các phóng viên: “Vì lý do nào đó, bộ râu của tôi trở thành điều gây mê hoặc ở đây. Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích tôi, đặc biệt là mạng xã hội, một phần là vì tôi là người lai Mỹ-Nhật. Mọi quyết định tôi đưa ra đều dựa trên thực tế bản thân tôi là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, không phải đại sứ Nhật Bản-Mỹ tại Hàn Quốc”.

Khi nhận được câu hỏi liệu có cạo râu hay không, ông Harris trả lời: “Vậy thì bạn phải thuyết phục tôi rằng bộ râu này được coi như điều gây tổn hại đến quan hệ giữa 2 quốc gia”.

Đại sứ Harris còn khiến nhiều người Hàn Quốc không bằng lòng khi ông ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Seoul cần trả 5 tỷ USD chi phí để 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.