EU chỉ trích Iran liên quan đến vụ bắt giữ Đại sứ Anh

Ngày 12/1, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã lên chỉ trích việc Iran bắt giữ Đại sứ Anh tại Tehran, đồng thời kêu gọi biện pháp giảm căng thẳng trong bối cảnh tình hình Trung Đông nóng hơn bao giờ hết. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Anh tại Tehran Rob Macaire. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố tại Brussels (Bỉ), ông Borrell bày tỏ quan ngại về việc Iran bắt giữ nhà ngoại giao đứng đầu của Anh tại Tehran. Ông nhấn mạnh cần tôn trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đồng thời hối thúc các biện pháp giảm căng thẳng, để tạo không gian cho giải pháp ngoại giao. 

Cùng ngày, Đại sứ Anh tại Iran, Rob Macaire đã phủ nhận việc ông tham gia một cuộc biểu tình bùng phát tại lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của Ukraine mà Tehran thừa nhận bắn nhầm.

Tuyên bố trên Twitter, nhà ngoại giao Anh khẳng định có thể xác nhận việc ông không tham gia bất cứ cuộc biểu tình này, đồng thời cho biết ông đã bị bắt giữ nửa tiếng đồng hồ. Ông Macaire tuyên bố việc bắt giữ các nhà ngoại giao là hành động phi pháp ở tất cả các nước. 

Liên quan đến sự việc này, Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận việc ông Macaire bị bắt giam trong thời gian ngắn ở thủ đô Tehran ngày 11/1, cho rằng đây là vi phạm luật pháp quốc tế. 

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi Iran xin lỗi về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Morgan Ortagus coi việc Tehran bắt giữ ông Macaire là hành vi vi phạm Công ước Vienna, kêu gọi Iran xin lỗi chính thức Anh về sự xâm phạm quyền của ông Macaire và tôn trọng các quyền của tất cả các nhà ngoại giao. 

Hiện Iran vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan vụ việc nêu trên.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.