Người dân chưa hài lòng về kết quả cải cách hành chính

Người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thụ hưởng toàn bộ những kết quả cải cách, vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính do những tồn tại, hạn chế trong việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành.

Người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thụ hưởng toàn bộ những kết quả cải cách, vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính do những tồn tại, hạn chế trong việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành. Đây là đánh giá của Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với tổ chức Pháp chế các bộ, ngành chiều 22/11 về tình hình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 Nghị quyết của Chính phủ.


Theo Bộ Tư pháp, tính đến ngày 20/11, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 3.921/4.751 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa, đạt 82,5%. Nhiều bộ, ngành đã có thêm sáng kiến cải cách, kịp thời phát hiện để tiếp tục sửa đổi những quy định còn chưa phù hợp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại 25 Nghị quyết. Chất lượng các thủ tục hành chính sau khi được đơn giản hóa đã góp phần tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.


Hiện còn 830 thủ tục hành chính chưa hoàn thành thực thi được quy định tại 117 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có liên quan.


Tuy nhiên, việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đa số các bộ, ngành chưa hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa; tiến độ chậm, chưa tham mưu cho cấp có thẩm quyền để thực thi đúng các yêu cầu của các phương án đơn giản hóa tại các nghị quyết.


Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.