Người dân chật vật vì đường độc đạo liên xã thường xuyên ngập nước

Hơn ba năm qua, hàng trăm hộ dân tại ấp Bình Thạnh, xã Thanh Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phải sống trong cảnh đi lại khó khăn trên con đường liên xã ĐX01 - con đường chạy xuyên qua giữa ấp. Vào mỗi đợt triều cường, con đường độc đạo này thường xuyên bị ngập rất sâu, có những nơi ngập hơn cả mét khiến người dân phải chèo xuồng để đi.
Chú thích ảnh
Đường ĐX01 chạy xuyên qua giữa ấp Bình Thạnh, xã Thanh Thới B (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bị ngập sâu do triều cường. 

Mỗi tháng 2 đợt, người dân trên tuyến đường ĐX01 lại tất bật chuẩn bị di chuyển theo giờ con nước lên. Nếu như các năm trước, con nước lớn gây ngập sâu vào tháng 9 đến tháng Chạp thì hiện nay hầu như tháng nào cũng bị ngập, đặc biệt là ngay dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nước ngập lênh láng, chảy xiết khiến người dân không thể đi lại.

Ông Nguyễn Văn Lành, có nhà trên tuyến đường chia sẻ, vất vả nhất là học sinh đi học vì khi nước ngập xảy ra, xe không thể di chuyển. Nếu triều cường xảy ra vào buổi sáng, các hộ gia đình phải chở con em đi học từ 2 - 3 giờ khuya. Sau đó, các em học sinh ngủ tạm gần trường chờ đến sáng để vào học. Nhiều hộ gia đình thì đóng xuồng đưa con em đi học. Tuy nhiên việc đi lại khó khăn, nhiều học sinh bị ngã ướt hết đồ đành phải nghỉ học hôm đó.

Theo ông Lành, không chỉ việc đi học của trẻ em gặp khó khăn mà kinh tế gia đình các hộ dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng. Đơn cử, vườn dừa thường xuyên bị ngập gây thiệt hại về chất lượng, năng suất cho trái. Hiện nay nước mặn xâm nhập, kèm theo thường xuyên bị ngập úng, cây dừa cho trái giảm hơn 50% năng suất, thu nhập của người dân giảm theo. Bên cạnh đó, giao thông đi lại khó khăn, thương lái thu mua ép giá, chi phí vận chuyển rất cao.

Gần với nhà ông Lành, ông Nguyễn Văn Thiện, có vườn dừa nằm cạnh tuyến đường cho hay, hiện ông đắp tạm bờ bao ngăn nước gia cố vào tường gạch bao quanh vườn dừa của mình. Ông Thiện cho biết, trước đây, khi nghe xã vận động ủng hộ tiền để làm đường, ông là một trong những hộ tiên phong đầu tiên với mong muốn nhanh chóng có tuyến đường đàng hoàng cho con cháu đi học đỡ vất vả. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, đường mới chưa thấy làm, đường cũ ngày càng xuống cấp nên cuộc sống người dân ngày càng vất vả, đi lại khó khăn hơn.

Ông Thiện chia sẻ, ông cùng hơn 300 hộ dân nơi đây từng ngày mong mỏi con đường hoàn thành để có tuyến đường giúp đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa dễ dàng, phát triển kinh tế, nhất là các cháu học sinh đi học không còn vất vả. Bên cạnh đó, người dân mong muốn có các công trình cống chống ngập, ngăn mặn, trữ ngọt để an tâm phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Người dân tại ấp Bình Thạnh, xã Thanh Thới B (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ngăn nước ngập từ tuyến đường tràn vào. 

Theo bà Huỳnh Thị Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Thới B, chính quyền xã đã nắm được tình trạng xuống cấp và thường xuyên bị ngập nước của tuyến đường ĐX01 thông qua phản ánh của người dân và các chuyến đi thực tế. Khoảng 3 năm gần đây, triều cường dâng cao hơn những năm trước nên tuyến đường ĐX01 cũng bị ngập sâu hơn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Bà Lành cho hay, trước đây, giai đoạn 2016 - 2021, xã Thành Thới B còn nằm trong danh sách xã bãi ngang và được tiếp cận nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 nên đã đưa tuyến đường ĐX01 vào danh mục ưu tiên đầu tư. Trong thời gian đó, các ngành chức năng đã làm dự toán, khảo sát thực tế và dự trù kinh phí hết khoảng gần 50 tỉ đồng để nâng cấp tuyến đường. Tuy nhiên, khi mới làm được hơn 400m thì xảy ra COVID-19 nên phải tạm ngừng. Sau đó, từ năm 2022, xã Thành Thới B không còn nằm trong danh sách xã bãi ngang nữa nên không còn được sử dụng nguồn vốn nói trên.

Sau khi điều chỉnh dự án và tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng không được, địa phương có kiến nghị đề xuất sử dụng nguồn trung hạn để đầu tư tuyến đường này. Tuy nhiên vào năm 2026, địa phương mới tiếp cận được nguồn vốn này. Bà Huỳnh Thị Lành cho biết thêm, trong thời gian chờ đầu tư, chính quyền xã sẽ thường xuyên dặm vá những chỗ hư hỏng trên đường để người dân đi lại bớt khó khăn.

Như vậy, trong 2 năm tới, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã vẫn phải tiếp tục chịu ảnh hưởng trên con đường ngập nước này và chưa thể thoát cảnh lội bì bõm trên tuyến đường để mưu sinh và đưa con đi học từ 2, 3 giờ sáng.

Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Dự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn thuộc xã Nga An phải hoàn thành vào tháng 3/2026. Mặc dù chủ đầu tư UBND xã Nga An đã gia hạn thêm 5 tháng, nhưng đến nay mới hoàn thành 65-70%. Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

Xử lý dứt điểm, không để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xử lý lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi tự mở giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.
Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.