Người dân Campuchia hào hứng với lễ 'Vua đi cày'

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 22/5, khoảng hơn 10.000 người dân Campuchia đã đổ về trung tâm tỉnh Takeo để tham dự Lễ “Vua xuống đồng” hay còn gọi là “Vua đi cày” dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Chú thích ảnh
Quốc vương Norodom Sihamoni chào mừng người dân đến tham dự buổi lễ. Ảnh: Nhóm P/v CQTT TTXVN tại Campuchia

 Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng và nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng đại diện ngoại giao đoàn. 

Phát biểu về sự kiện này với báo chí Campuchia, Tỉnh trưởng Takeo Ouch Phea nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được Quốc vương lựa chọn là tỉnh tổ chức Lễ Vua đi cày. Đây là lần thứ hai, sau năm 1969, tỉnh Takeo được chọn làm nơi tổ chức Lễ. Đây không chỉ là vinh dự với cá nhân tỉnh trưởng mà còn cho toàn thể người dân trong tỉnh”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đôi bò thiêng chọn ăn các vật phẩm tại buổi lễ. Ảnh: Nhóm P/v CQTT TTXVN tại Campuchia

Sau nghi lễ đi cày tượng trưng với Tỉnh trưởng Takeo Ouch Phea và phu nhân được chọn làm nhân vật đại diện cho Hoàng gia thực hiện luống cày đầu tiên, người dân Campuchia háo hức chờ đợi cặp bò thiêng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên thức ăn gì. Trong 7 vật phẩm được trưng ra tại buổi lễ năm nay - gồm gạo, ngô, đỗ, vừng, nước, rượu và cỏ - bò thiêng chọn ăn 3 vật lễ gồm lúa, ngô và đậu. Với kết quả này, các chiêm tinh gia dự đoán 2019 sẽ là một năm thịnh vượng, thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu với người dân Campuchia. Niềm tin đôi khi không đúng tuyệt đối nhưng việc khích lệ người nông dân ra hăng say lao động, gieo hạt giống hứa hẹn những vụ mùa bội thu luôn là  tinh thần chủ đạo của Lễ “Vua đi cày” hằng năm tại đất nước Campuchia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nhóm P/v CQTT TTXVN tại Campuchia

Lễ “Vua đi cày” là sự thông báo với người dân về thời điểm chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa, đánh dấu sự khởi đầu cho một vụ trồng trọt mới. Lễ “Vua đi cày” hồi năm ngoái được tổ chức tại tỉnh Svay Rieng và năm 2017 diễn ra tại tỉnh Prey Veng.

Lúa gạo vẫn là ngành sản xuất trụ cột của nông nghiệp Campuchia. Các số liệu mới được công bố cho thấy Campuchia xuất khẩu 59.625 tấn gạo trong tháng 1/2019. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, trong năm 2018, đất nước Chùa tháp sản xuất được khoảng 7,4 triệu tấn lúa, tăng 3,5% so với năm trước đó.

Trần Long-Minh Hưng-Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

ASIAD 2026: Tuyển nữ Việt Nam hướng tới kết quả tích cực hơn

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận ra quân đầy nỗ lực tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 trên sân Ecopa, tỉnh Shizuoka, trước Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Dù để thua với tỷ số 1-2, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, đặc biệt trong hiệp hai, khi liên tục gây sức ép và tạo ra cơ hội san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.