Người dân bức xúc khi 'hít thở' trong môi trường ô nhiễm

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc tổ dân phố 8 và 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thời gian gần đây một công ty chế biến các mặt hàng hải sản nằm ngay trong khu đông dân cư xả trực tiếp nước thải xuống suối, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của hàng trăm hộ dân.
Chú thích ảnh
Cơ sở chế biến các mặt hàng hải sản trong khu dân cư gây mùi hôi thối khiến người dân bức xúc. 

Ông Hoàng Minh Tâm, tổ dân phố 8, phường Tân Lập (một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do mùi hôi từ cơ sở trên) cho biết: Nhiều năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tr.Ng.Kh sản xuất, chế biến các mặt hàng hải sản đã xả nước thải trực tiếp xuống con suối trong khu vực dân cư và gây mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, khoảng vài năm gần đây, mùi thối càng nghiêm trọng và lan rộng với diện tích rất lớn cả ngày lẫn đêm.

Theo ông Hoàng Minh Tâm, tình trạng trên gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cư dân nơi đây. Riêng tổ dân phố 8 có trên 50 hộ đang chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối phát ra từ cơ sở sản xuất. Thậm chí, tình trạng này có nguy cơ gây nên các bệnh về tiêu hóa, hô hấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự khi người dân xung quanh ngày càng bức xúc.

“Nhiều năm qua, nước thải từ cơ sở sản xuất được xả trực tiếp ra con suối gây ô nhiễm trầm trọng, sau khi bà con phản ánh thì khoảng 2 tháng trước, phía công ty đã xây dựng khu vực chứa nước thải. Tuy nhiên, công ty vẫn xả thải ra môi trường, gây mùi hôi nồng nặc. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột nhưng tình trạng hôi thối không những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn”, ông Hoàng Minh Tâm bức xúc cho biết.

Chú thích ảnh
Khu vực chứa và xả nước thải của cơ sở sản xuất được xây dựng kiên cố và nằm sát bờ suối chảy qua tổ dân phố 8, 10 phường Tân Lập. 

Có nhà cách khu vực xả thải của công ty khoảng 100m, anh L.Ng.H, tổ dân phố 10, phường Tân Lập cho biết, trước đây, công ty không chỉ xả nước thải ra suối mà còn đổ xỉ than ra gây tắc dòng suối, sau khi người dân ý kiến mới được công ty dọn dẹp và khai thông dòng suối. Tình trạng xả nước thải gây mùi hôi đã diễn ra nhiều năm nhưng nặng nề nhất là thời gian gần đây, nhất là khi thời điểm nắng nóng, người dân phải hít thở trong bầu không khi ô nhiễm nên rất bức xúc, riêng khu vực tổ dân phố 10 cũng có trên 50 gia đình chung cảnh ngộ.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào ngày 29/5 tại tổ dân phố 8 và ngày 30/5 tại tổ dân phố 10, mặc dù trong điều kiện thời tiết có mưa lớn nhưng vẫn cảm nhận mùi hôi thối phát ra. Theo quan sát, khu vực chứa và xả nước thải của công ty cũng được xây dựng kiên cố và nằm sát bờ suối chảy qua tổ dân phố 8, 10 phường Tân Lập.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, hàng chục hộ dân thuộc tổ dân phố 8 đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, người dân đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu cơ sở sản xuất khắc phục, chấm dứt tình trạng xả thải, gây mùi hôi thối trong thời gian sớm nhất; di dời nhà máy sản xuất ra khỏi khu dân cư; tổ chức các hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường, đặc biệt là quyền và trách nhiệm của cư dân trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm môi trường đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường nếu có…

Chú thích ảnh
Khu vực tổ dân phố 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột chịu mùi hôi từ cơ sở chế biến các mặt hàng hải sản. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước phản ánh, bức xúc của người dân, ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk và UBND phường Tân Lập vào cuộc kiểm tra, xác minh, giải quyết phản ánh của người dân theo đúng thẩm quyền để trả lời cho công dân.

Một lãnh đạo UBND phường Tân Lập cũng cho biết, UBND phường đã tiếp nhận đơn phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động của Công ty Trách  nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Tr.Ng.Kh. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Theo các hộ dân tổ dân phố 8, 10, phường Tân Lập, việc cơ sở sản xuất hoạt động trong khu đông dân cư và xả thải trực tiếp ra môi trường là bất hợp lý, đồng thời gây mùi hôi nồng nặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hàng trăm hộ dân đã gây nên tình trạng bức xúc trong nhân dân. Do đó, kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm phản ánh của nhân dân để người dân yên tâm sinh sống và lao động.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.