Người dân biên giới Việt - Lào chung tay bảo vệ rừng

Ngày 18/11, tại bản Pa Thơm, xã Pa Thơm (huyện Điện Biên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Điện Biên tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống cháy rừng".
Chú thích ảnh
Cán bộ Kiểm lâm và Biên phòng tuyên truyền bảo vệ rừng cho người dân. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tham dự có lãnh đạo các đơn vị, địa phương và đông đảo nhân dân của xã Pa Thơm; người dân bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày (tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào).

Tại lễ phát động, người dân được cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cung cấp thông tin, tài liệu và kiến thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng; một số nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp, những hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm bảo vệ rừng của chính quyền và người dân...

Ông Tòng Văn Linh, trưởng bản Pa Thơm cho biết, lễ phát động góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân của bản Pa Thơm và bản Na Luông về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của mỗi nước liên quan đến quản lý bảo vệ rừng; tác hại của việc chặt phá rừng, cháy rừng, đốt nương…

Theo ông Phon Văn, trưởng bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày (tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào), chương trình là một nội dung trong cam kết thực hiện mô hình kết nghĩa bản - bản. Thời gian tới, cán bộ và nhân dân bản Na Luông cùng cán bộ và nhân dân bản Pa Thơm đẩy mạnh phòng, chống cháy rừng như cam kết; tích cực trao đổi thông tin, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền an ninh biên giới và đường biên, mốc giới của mỗi nước…

Chú thích ảnh
Người dân khu vực biên giới ký cam kết về bảo vệ rừng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ngay sau lễ phát động, các hộ dân trong bản Pa Thơm đã ký cam kết tham gia bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2024 - 2025. Các nội dung cam kết gồm: Không phá rừng làm nương; không đốt lửa, sử dụng lửa bừa bãi trong rừng; không chặt cây tươi làm củi, không buôn bán củi; không khai thác gỗ và lâm sản khác khi không được phép; làm đường băng cản lửa trước khi đốt nương, đốt lúc trời lặng gió, dập tắt hoàn toàn lửa trước khi ra về… Đồng thời phải kịp thời phát hiện và báo cho trưởng thôn (bản), Đồn Biên phòng, UBND xã những đối tượng có hành vi xâm hại đến rừng để xử lý kịp thời và vận động người thân thực hiện đúng cam kết.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trao hơn 50 suất quà tặng người dân bản Pa Thơm (Việt Nam) và bản Na Luông (Lào).

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.