Nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô

Tỉnh Tuyên Quang có hơn 440.000ha đất lâm nghiệp, trong đó, có trên 46.000ha đất rừng đặc dụng, gần 121.000ha đất rừng phòng hộ, trên 272.000ha đất rừng sản xuất và hơn 13.000ha rừng tre, nứa.
Chú thích ảnh
Rừng trồng ở thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của bão số 3, tại tỉnh ước tính có khoảng 900ha rừng bị thiệt hại, gãy đổ, làm gia tăng vật liệu cháy và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trong các tháng cuối năm 2024, đầu năm 2025. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, hiện có 53 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm); trong đó, nhiều nhất huyện Chiêm Hóa với 13 xã, huyện Yên Sơn 11 xã, huyện Sơn Dương 9 xã, huyện Hàm Yên 7 xã, huyện Lâm Bình 6 xã, huyện Na Hang 4 xã và thành phố Tuyên Quang 3 xã.

Rừng đặc dụng Tân Trào, huyện Sơn Dương rộng gần 4.000ha, trong đó, trên 3.100 ha là rừng tự nhiên, còn lại diện tích đất rừng trồng. Ông Hoàng Đức Soài, Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, là địa phương nằm trong khu vực cảnh báo cháy rừng cấp IV, để phòng ngừa và bảo vệ rừng, xã phối hợp Kiểm lâm địa bàn chỉ đạo đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân không được sử dụng lửa trong rừng, không đốt thực bì. Xã thành lập các Tổ phòng cháy, chữa cháy rừng tại từng thôn cùng lực lượng Kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuần tra rừng, trực 24/24 giờ, kịp thời ứng phó khi cháy rừng xảy ra.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có gần 1.800ha rừng trồng, để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, công ty thành lập Ban Chỉ đạo và 7 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng cấp cơ sở tại các đội trồng rừng của công ty. Hằng năm, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng của công ty phối hợp các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, chính quyền các xã trên địa bàn tổ chức tập huấn, diễn tập cho cán bộ, công nhân viên và hộ dân nhận khoán trồng rừng.

Ông Trần Xuân Quảng, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Yên Sơn cho hay, công ty đặc biệt quan tâm xây dựng và duy trì công trình phòng cháy như: Hệ thống đường ranh cản lửa; hệ thống ao hồ, sông suối sẵn có trong khu vực làm cơ sở lên phương án chữa cháy khi cháy rừng xảy ra. Đồng thời, công ty phối hợp chính quyền địa phương, Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân, nhất là các hộ dân sống gần rừng.

Ông Dương Văn Xy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, để hạn chế thấp nhất vụ cháy rừng có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ rừng thực hiện nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Đối với diện tích rừng bị gãy đổ do thiệt hại của bão số 3 gây ra, Sở chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng xây dựng phương án quản lý bảo vệ, sử dụng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ rừng hoặc được giao quản lý mà để xảy ra cháy rừng, mất rừng. Trong trường hợp xảy ra cháy rừng kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ” hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các Hạt kiểm lâm trực thuộc tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Bên cạnh đó, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; tăng cường tuần tra, canh gác phát hiện sớm lửa rừng và ứng trực, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lớn, kéo dài trong nhiều ngày...

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.