Người dân bản Nậm Củm mong sớm được tái định cư ở nơi an toàn

Những ngày mưa lũ vừa qua, người dân bản Nậm Củm, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã phải tháo chạy để thoát thân vì đất đá và cây cối theo dòng suối bên sườn bản bất ngờ đổ ập xuống. Người dân Nậm Củm mong muốn sớm được tái định cư ở nơi an toàn để yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.
Chú thích ảnh
Người dân trong bản Nậm Củm tương trợ, giúp đỡ nhau dọn dẹp đất, đá tràn vào nhà. 

 
Sau 9 ngày lũ đi qua, người dân bản Nậm Củm vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ. Khoảng 15 giờ ngày 25/6, lũ bỗng đổ ập xuống bản theo dòng suối Huổi Chả Pỏ. Tất cả người dân hô hoán, tháo chạy kịp đến nơi an toàn nên không thiệt hại về người nhưng 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 8 nhà bị ảnh hưởng nặng, hệ thống cung cấp nước bị hỏng, vật nuôi bị cuốn trôi, một số diện tích ruộng bị ảnh hưởng…

Ông Lò Văn Chưng, 54 tuổi, dân tộc Mảng ở bản Nậm Củm cho biết, lũ từ trên khe suối về rất nhanh, cuốn theo đất đá và cây cối tràn vào nhà. Bà con phải chạy đến chỗ nọ chỗ kia để trú lấp. Người dân trong bản rất lo lắng vì mới bắt đầu vào mùa mưa lũ. Hiện các hộ không dám về nhà ở mà phải sơ tán đến nhà văn hóa bản. Cả bản động viên giúp đỡ nhau san gạt đất, đá, cây gỗ ra khỏi sàn nhà.

“Trước kia, lúc còn nhỏ, tôi có chứng kiến một lần bị lũ đổ về bản, trận lũ ấy còn kinh khủng hơn. Bà con ở đây đã quen với việc chạy lũ, thấp thỏm lo âu khi trời đổ mưa. Tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, chọn mặt bằng để chuyển bà con dân bản”, ông Chưng chia sẻ.

Bản Nậm Củm có 32 hộ, 162 khẩu của đồng bào dân tộc Mảng sinh sống. Tất cả đều là hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn. Bản Nậm Củm nằm sát khe suối Huổi Chả Pỏ, trước mặt là suối Nậm Sì Lường nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao. Mặc dù nhiều lần, dân bản đã có ý kiến với chính quyền được chuyển đến nơi an toàn nhưng vẫn chưa được bố trí.

Ông Lò Y Van, Trưởng bản Nậm Củm cho biết, lũ quét vào bản, đất đá sạt vào nhà của hơn 20 hộ dân. Lũ về quá nhanh, bà con phải chạy ra bãi ruộng dưới bản để tránh lũ. Người dân trong bản đề nghị Nhà nước xem xét giúp đỡ, hỗ trợ cho máy xúc dọn dẹp đất, đá, cây cối lấp kín phía trên bản; đồng thời mong muốn sớm được di chuyển ra khỏi vùng lũ lụt để ổn định đời sống.

Tổ công tác của UBND huyện Mường Tè đã vào bản Nậm Củm động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân bản. Chủ tịch UBND huyện Mường Tè Mai Văn Thạch yêu cầu các đơn vị chuyên môn nhanh chóng khơi thông dòng chảy suối Huổi Chả Pỏ, giúp người dân dọn dẹp đất đá và lập phương án để tái định cư cho các hộ dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm. Những ngày tới, người dân phải chủ động di dời đến nhà văn hóa bản, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ông Mai Văn Thạch cho biết, huyện đã tổ chức di dời được trên 200 hộ song vẫn còn 200 hộ nữa nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai. Dự báo những khu dân cư nằm trong nguy cơ sạt lở, lũ quét đã có nhưng nguồn lực hiện nay không đảm bảo để tổ chức di dời sớm. Những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống cao đã được tổ chức di chuyển. Với tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, những nơi nguy cơ thấp cũng cần thiết phải di chuyển.

Thời gian tới, huyện sẽ chú trọng công tác cảnh báo tới người dân, tập trung nguồn lực di dời dân ra vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét; tiếp tục rà soát để lên phương án di dời.

Bài và ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.