Người có uy tín góp phần bảo vệ an ninh biên giới

Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có 42,93 km đường biên giáp Trung Quốc. Đường biên chạy trên hệ thống núi cao và trên sông suối hiểm trở, công tác bảo vệ đường biên, cột mốc gặp nhiều gian nan, tuy nhiên lãnh đạo và nhân dân huyện đã vượt qua mọi khó khăn; từng bước xây dựng được đường biên giới phát triển hữu nghị, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín.
Ông Đặng Bá Bắc, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu khẳng định: Trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, vị trí đầu tàu của mình trong việc tham gia các phong trào như: Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng “Mái ấm biên cương”... 
Trong những năm qua, người có uy tín tại các xã biên giới trên địa bàn Bình Liêu đã có hàng trăm lượt tham gia tuần tra biên giới cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP); cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia đấu tranh với các biểu hiện sai trái trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến biên giới như chặt cây kinh tế trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép... thông báo cho các cơ quan chức năng tổ chức ngăn chặn. 
Người có uy tín góp phần bảo vệ an ninh biên giới ảnh 1

Người có uy tín tham gia công tác vệ sinh đường biên.

Thượng tá La Tiến Chau, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, khẳng định: “Người có uy tín ở huyện Bình Liêu đã và đang khẳng định vị trí, vai trò gương mẫu của mình trên mọi lĩnh vực, trở thành cánh tay nối dài giữa Đảng, Nhà nước, bộ đội với dân bản”. 
Một trong những nét đặc biệt của Bình Liêu là đội ngũ người có uy tín ngày càng được trẻ hóa. Anh Chìu Sìu Chăn, dân tộc Dao, ở bản Ngàn Cậm, xã Hoành Mô, được bầu làm trưởng bản từ năm 2010 và là người có uy tín trẻ và năng động nhất Bình Liêu. Anh tâm sự: “Những ngày mới đảm nhận công tác, tôi đã rất lo lắng vì còn quá trẻ; nhưng được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền, đặc biệt là đồng bào trong bản, tôi đã trưởng thành hơn và tự tin hơn trong công tác”. 
Người có uy tín góp phần bảo vệ an ninh biên giới ảnh 2

Người có uy tín cùng Bộ đội Biên phòng trao đổi, nắm tình hình.

Với vai trò là người có uy tín, anh Chăn đã vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, nhiều năm liền, bản Ngàn Cậm không có nạn tảo hôn, không xảy ra bạo lực gia đình, không tranh chấp, khiếu kiện... Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn luôn được chú trọng, trong nhiều năm không xảy ra trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc... Anh Chăn đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân không nghe theo kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, chống phá Nhà nước, luôn giữ tốt đoàn kết nội bộ; cùng bà con dân bản làm tốt công tác vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và tổ chức tốt đội dân quân, thường xuyên cung cấp thông tin có liên quan đến ANTT trên địa bàn.
Anh Chăn tâm sự, anh đang trăn trở về những việc làm cấp bách như: Mở đường dân sinh từ bản Nà Choòng đến bản Ngàn Cậm với chiều dài 8 km; kéo điện thắp sáng cho dân bản; xây dựng các mô hình trang trại đưa các giống cây trồng vật nuôi sản xuất và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế hộ... Những khó khăn, bộn bề vẫn còn nhiều ở phía trước, song anh luôn quyết tâm và tin tưởng cùng bà con vượt qua để mang lại cuộc sống đủ đầy về vật chất và tinh thần cho bà con trong bản.
Ngoài anh Chìu Sìu Chăn, còn phải kể đến ông Phùn Tắc Sềnh ở bản Sông Moóc A, xã Đồng Văn; ông Lương Hải Đông ở bản Đồng Long, xã Đông Tâm... đã góp công, góp sức trong việc vận động đồng bào sống và làm việc theo pháp luật; tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; phát huy được sức mạnh chính trị tổng hợp trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.
Bài và ảnh: Minh Thu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.