Người có thẻ xanh tại Mỹ lo ngại siết chặt kiểm soát nhập cư

Ngày 22/3, theo CNN, nhiều người nhập cư có thẻ xanh tại Mỹ cho biết họ đang cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh chính quyền siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cư, đặc biệt sau vụ bắt giữ ông Mahmoud Khalil, một nhà hoạt động từng lãnh đạo phong trào sinh viên kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.
Chú thích ảnh
Người di cư trong diện bị trục xuất khỏi Mỹ, tập trung tại khu vực cửa khẩu El Chaparral trước khi được đưa về bang Tijuana, Mexico năm 2019. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Dù không đối mặt với cáo buộc hình sự, ông Khalil bị chính quyền cáo buộc kích động bạo lực và hỗ trợ khủng bố, khiến cộng đồng người có thẻ xanh cảm thấy bất an.

Theo bà LaToya McBean Pompy, luật sư di trú tại bang New York, nhiều người sở hữu thẻ xanh đang vật lộn với nỗi sợ mà trước đây họ chưa từng trải qua. Bà cho biết điều này bắt nguồn từ các chiến dịch thực thi của cơ quan chức năng và những phát biểu gần đây từ một số quan chức như Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance nhấn mạnh rằng công dân Mỹ có những quyền khác biệt và quyết định về việc ai được ở lại đất nước này phụ thuộc vào chính quyền liên bang.

Bà McBean Pompy nhận định các phát biểu như vậy có thể gây hoang mang, khi không phản ánh đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến quyền lợi của người có thẻ xanh. Bà lưu ý rằng những người này không nên ở ngoài lãnh thổ Mỹ quá sáu tháng để tránh nguy cơ bị xem là từ bỏ quyền cư trú. Đồng thời, những trường hợp đang trong quá trình xem xét trục xuất được khuyến cáo không nên xuất cảnh.

Luật sư Charles Kuck cho biết tình trạng bất an hiện nay làm ông liên tưởng đến thời điểm sau vụ tấn công ngày 11/9. Ông khẳng định người có thẻ xanh vẫn được hưởng phần lớn quyền lợi như công dân Mỹ, trừ khi có tiền án hay bị cáo buộc liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, ông khuyến nghị những người này cần tham khảo ý kiến luật sư trước khi ra nước ngoài, đặc biệt nếu có tiền sử pháp lý hoặc các yếu tố nhạy cảm trong hồ sơ.

Một số người chia sẻ với CNN rằng họ lo lắng việc ra khỏi nước có thể khiến họ không được phép trở lại. Bà Marina Sinden, nghệ sĩ sống tại bang Washington và có thẻ xanh, cho biết bà đang cân nhắc hủy chuyến đi về Canada vì lo sợ bị giữ lại ở cửa khẩu. Bà cho biết bản thân có gia đình, con nhỏ và công việc kinh doanh ổn định tại Mỹ, nhưng vẫn không cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Tại bang Colorado, bà Maria - chủ một doanh nghiệp nhỏ - cho biết bà có thẻ xanh nhiều năm nhưng vẫn lo ngại trước rủi ro bị trục xuất vì sai sót hành chính trong hồ sơ cũ. Dù luật sư khẳng định tình trạng của bà không có vấn đề, nỗi lo vẫn thường trực trong tâm trí bà.

Không chỉ những người đang dự định du lịch quốc tế, một số cá nhân khác cho biết họ cảm thấy không an toàn ngay cả khi ở lại Mỹ. Một phụ nữ gốc Cameroon cho biết cô không dám về quê dự tang cha vì lo ngại không được phép quay lại Mỹ. Trong khi đó, một người gốc Palestine sống tại New England chia sẻ rằng họ không dám ra ngoài khi đội khăn keffiyeh vì sợ bị hiểu nhầm là mối đe dọa.

Ông David Leopold, cựu Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, cảnh báo rằng việc chính quyền sử dụng các điều khoản pháp lý đặc biệt để trục xuất người không phải công dân có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Theo ông, những người hoạt động xã hội trong các lĩnh vực như môi trường, quyền bình đẳng giới hay chăm sóc y tế cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nếu không có sự minh bạch và giám sát đầy đủ.

Tình trạng lo ngại cũng đang khiến nhiều người có thẻ xanh cân nhắc việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Dù hơn hai phần ba trong số gần 13 triệu người có thẻ xanh đủ điều kiện nhập tịch, một số người vẫn ngần ngại, chờ xem chính sách của chính quyền sẽ thay đổi như thế nào. 

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.