Vấn đề người di cư: Mỹ, Venezuela nhất trí nối lại các chuyến bay trục xuất

Ngày 13/3, các quan chức cấp cao của Venezuela và Mỹ cho biết sau một thời gian tạm dừng, hai nước đã nhất trí nối lại các chuyến bay trục xuất người di cư khỏi Mỹ.
Chú thích ảnh
Người di cư bị đưa lên máy bay C-17 tại Fort Bliss (Texas) vào tháng 1/2025. Ảnh tư liệu: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trên mạng xã hội X, nhà ngoại giao Mỹ Richard Grenell, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, thông báo các chuyến bay dự kiến được nối lại trong ngày 14/3.

Trong khi đó, nghị sĩ Jorge Rodriguez, người đứng đầu đoàn đàm phán của Chính phủ Venezuela với Mỹ về di cư, trừng phạt và nhiều vấn đề khác, tuyên bố thỏa thuận trên sẽ bảo vệ các quyền lợi của người di cư.

Cuối tháng 1, ông Grenell đã đến thủ đô Caracas của Venezuela để gặp Tổng thống Nicolas Maduro và thảo luận việc trục xuất người di cư cùng các vấn đề khác. Ngay sau đó, hai nước bắt đầu tiến hành các chuyến bay trục xuất người di cư. Tuy nhiên, sau đó, Venezuela tạm dừng các chuyến bay này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt giấy phép hoạt động của tập đoàn dầu khí Chevron tại Venezuela.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.