Người châu Âu vẫn giữ 'tình yêu' với kim cương Nga trong mùa Valentine

Mùa lễ Valentine đã thúc đẩy nhu cầu kim cương thô từ Nga tăng đột biến.
Chú thích ảnh
Việc nhập khẩu kim cương thô của Nga không bị EU trừng phạt, bất chấp nhiều lời kêu gọi hành động từ Ukraine và một số nước EU. Ảnh: AFP/Getty Images

Mùa lễ Tình nhân (Valentine) đã thúc đẩy nhu cầu kim cương thô từ Nga tăng đột biến, theo số liệu gần đây nhất từ Bộ Kinh tế Bỉ mà tờ Politico có được.

Hoạt động nhập khẩu kim cương thô của Nga không bị EU trừng phạt, mặc dù Ukraine và một số nước EU liên tục kêu gọi ngăn chặn ngành công nghiệp xa xỉ của Nga.

Nhập khẩu kim cương thô Nga đã giảm đáng kể trong quý 3 năm ngoái. Điều này đã thúc đẩy Bỉ tranh luận mạnh hơn phản đối việc EU trừng phạt kim cương của Nga, vốn là nguồn cung cấp rất quan trọng đối với thành phố Antwerp của Bỉ, một trung tâm chế tác kim cương toàn cầu.

Chính phủ Bỉ lập luận rằng các biện pháp trừng phạt như vậy sẽ chỉ chuyển hướng xuất khẩu kim cương của Nga sang các nước khác mà không thực sự gây thiệt hại kinh tế cho Moskva. Các nhà ngoại giao Bỉ cũng chỉ ra rằng nhập khẩu kim cương thô của Nga đang giảm ngay cả khi không có lệnh trừng phạt, do áp lực của công chúng và nhận thức của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhập khẩu kim cương thô của Nga vào Bỉ đã tăng trở lại vào tháng 12/2022 và tháng 1 năm nay trước Ngày Lễ tình nhân (Valentine's Day) 14/2. Trong tháng 1/2023, Bỉ đã nhập khẩu lượng kim cương thô trị giá 132 triệu euro của Nga, cao hơn mức 97 triệu euro vào tháng 1/2022.

Theo một quan chức Bỉ, hiện tượng này dường như là một đợt tăng đột biến tạm thời liên quan đến nhu cầu cao hơn vào dịp Lễ tình nhân. Trong tháng 2 vừa qua, giá trị nhập khẩu kim cương thô từ Nga lại giảm xuống còn 61 triệu euro.

Đối với phe phản đối kim cương Nga, như nghị sĩ Bỉ Vicky Reynaert, thuộc đảng Vooruit - có thành phần trong chính phủ liên bang, thì những con số nói trên cho thấy các biện pháp tự nguyện là không đủ. "Lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga là lựa chọn đúng đắn duy nhất", bà Reynaert nói và kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa lệnh cấm này vào gói trừng phạt tiếp theo đối với Nga.

EU hiện đang phối hợp với các nước G7 về một hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn cầu đối với kim cương, như trước đây Bỉ đã yêu cầu. Các nhà lãnh đạo G7 hôm 24/2 cho biết họ cam kết "làm việc tập thể để có thêm các biện pháp đối với kim cương của Nga, bao gồm cả kim cương thô và kim cương đã mài".

Hồi tháng 1, tờ Brussels Times cho biết, Bỉ và Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu một hệ thống cho phép theo dõi và xác định kim cương của Nga là “kim cương máu”. Hệ thống này sẽ đóng vai trò thay thế cho lệnh cấm nhập khẩu kim cương do châu Âu đề xuất, vốn đã bị loại trừ vào phút cuối trong vòng trừng phạt trước đó của châu Âu đối với Nga.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các quan chức châu Âu đã từ chối ban hành bất kỳ biện pháp trừng phạt có ý nghĩa nào đối với các loại đá quý của Nga, vốn là nguồn cung thúc đẩy hoạt động buôn bán kim cương của châu Âu - tập trung ở Antwerp, Bỉ.

Hầu hết đá quý xuất khẩu của Nga được quản lý bởi ALROSA, công ty chiếm 95% sản lượng kim cương của Nga và 27% sản lượng khai thác kim cương toàn cầu. Mỗi năm, Nga thu về khoảng 4 tỷ USD doanh thu từ xuất khẩu kim cương thô. 

Sở hữu trung tâm chế tác kim cương toàn cầu, Bỉ đã bối rối về lập trường của mình trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với kim cương Nga. Hồi tháng 4/2022, Thủ tướng Alexander De Croo tuyên bố rằng tác động của lệnh cấm như vậy đối với Nga “sẽ bằng không, nhưng tác động đối với châu Âu sẽ rất lớn”.

Một số người cho rằng ông De Croo đang bảo vệ giao dịch kim cương ở Antwerp hơn là chứng kiến thị trường chuyển dịch sang Dubai, nơi không tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Vào năm 2021, kim cương của Nga chiếm 1/4 lượng nhập khẩu trực tiếp tại "thủ phủ" kim cương Antwerp. Các nhà hoạt động Ukraine thậm chí cáo buộc Bỉ tiếp tay cho chiến dịch quân sự của Nga thông qua việc mua những viên kim cương này.

Thu Hằng (Politico, Brusselstimes)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.