Người chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị thành lập chuỗi liên kết

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai về một số vấn đề cấp bách nhằm giải cứu ngành chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa kiến nghị lên Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai về một số vấn đề cấp bách nhằm giải cứu ngành chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Theo kiến nghị, Hiệp hội sẽ thành lập mô hình chuỗi chăn nuôi, gồm 20 cá nhân, đơn vị: chủ trại nuôi lợn, công ty cung ứng giống, công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và thương lái. Với mô hình liên kết chuỗi này, Hiệp hội cho rằng sẽ tạo quy trình từ sản xuất đến bàn ăn một cách bền vững.


Để tạo điều kiện cho mô hình phát triển, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng đề nghị tỉnh cho phép mỗi thành viên được vay 500 triệu đồng, hưởng lãi suất ưu đãi dưới 6%/năm. Hiệp hội Chăn nuôi sẽ chịu trách nhiệm vay và điều phối số tiền vay cho các thành viên trong chuỗi.


Hiện nay, Đồng Nai là địa phương có đàn lợn đứng đầu cả nước với khoảng 1,2 triệu con. Thời gian qua do tình trạng giá nguyên liệu, giá thức ăn liên tục tăng, trong khi giá lợn bán ra dưới mức giá thành, đã khiến người chăn rơi vào tình cảnh khó khăn, không dám tái đàn do lo ngại thua lỗ.


Sỹ Tuyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.