Người biểu tình Thái Lan thiệt mạng vì bạo lực

Một người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng và một số người bị thương khi bị một tay súng không rõ danh tính tấn công vào rạng sáng 28/12 tại khu vực gần các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Trung tâm Y tế Erawan thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết một người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng và một số người bị thương khi bị một tay súng không rõ danh tính tấn công vào rạng sáng 28/12 tại khu vực gần các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Người biểu tình Thái Lan thiệt mạng vì bạo lực ảnh 1

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát hôm 27/12 tại sân vận động Thái - Nhật.

Theo phát ngôn viên của trung tâm Erawan, nạn nhân là một người đàn ông 31 tuổi, tử vong do các vết thương trên thân mình. Cảnh sát đã xác nhận vụ nổ súng, nhưng cho biết bộ phận pháp y không thể tiếp cận hiện trường, nơi một nhóm người biểu tình hạ trại qua đêm gần Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, các cuộc đụng độ hôm 26/12 giữa những người biểu tình tìm cách lật đổ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và cảnh sát trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 2/2/2014 tại một điểm đăng ký tranh cử ở thủ đô cũng làm 2 người thiệt mạng. Giới phân tích nhận định động thái mới này làm gia tăng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan có thể dẫn tới bùng phát bạo lực nghiêm trọng.

T.N

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.