Người biểu tình Thái Lan thề 'săn lùng' thủ tướng

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày 19/2 đã bao vây Văn phòng Thư ký Thường trực Quốc phòng - nơi Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang làm việc tạm thời.

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày 19/2 đã bao vây Văn phòng Thư ký Thường trực Quốc phòng - nơi Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang làm việc tạm thời. Cuộc bao vây diễn ra một ngày sau vụ đụng độ đẫm máu ở thủ đô Bangkok giữa người biểu tình và cảnh sát khiến 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Người biểu tình Thái Lan thề 'săn lùng' thủ tướng ảnh 1

Người biểu tình đối mặt với cảnh sát gần Văn phòng Chính phủ ngày 18/2.  Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Hàng nghìn người đã tuần hành quanh văn phòng này đề nghị quân đội không cho Thủ tướng Yingluck sử dụng cơ sở của Bộ Quốc phòng để làm việc. Lúc đó, bà Yingluck không có mặt bên trong. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố trước đám đông: “Nếu bà Yingluck vẫn đến đây làm việc, chúng ta sẽ đến đây hàng ngày. Chúng ta sẽ săn lùng thủ tướng cả ngày cho đến khi bà ta không thể sống ở đây”.


Trong khi đó, một người phát ngôn của quân đội đã kêu gọi cả hai bên tránh đối đầu. Đại tá Werachon Sukondhapatipak khẳng định sẽ can thiệp nếu cảnh sát không thể duy trì an ninh ở Bangkok. Ông cho biết thêm rằng quân đội không định triển khai thêm binh sĩ và chính phủ sẽ phải đề nghị trợ giúp nếu cần thêm hỗ trợ về an ninh.


Ngày trước đó, đụng độ bạo lực đã bùng phát sau khi cảnh sát tìm cách giải tán các khu vực biểu tình ở thủ đô. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết không có kế hoạch thực hiện một chiến dịch mới tương tự trong ngày 19/2. Ông cũng cho rằng chiến dịch hôm 18/2 không phải là một thất bại, vì ít nhất chính phủ cũng đã giải tán được khu vực biểu tình gần Bộ Năng lượng và 80% khu phức hợp chính phủ ở phía bắc Bangkok.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.