Người Anh chi tiêu quá mạnh tay

Người dân Anh có vẻ như đã "vung tay quá trán" khi khoản tiền mà họ chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được.
Người dân Anh có vẻ như đã "vung tay quá trán" khi khoản tiền mà họ chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được.
Số tiền chi tiêu trung bình của các gia đình ở "đảo quốc sương mù" năm 2013 là 517,30 bảng (827,70 USD)/tuần, tăng 16 bảng (25,6 USD) so với năm 2012. Trong khi đó, thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong năm 2013 chỉ là 517 bảng/tuần.
Chi phí cho nhà ở, nhiên liệu và điện - khí đốt đã vượt qua chi phí đi lại để trở thành khoản chi tiêu tốn kém nhất của người dân nước này, với mức cao kỷ lục 74,40 bảng (119 USD)/tuần. Bất chấp lo ngại về nợ cá nhân, người dân Anh dường như vẫn có xu hướng chi mạnh tay cho hoạt động giải trí và văn hóa, với mức chi tiêu trung bình 63,90 bảng (102,2 USD)/tuần - khoản chi tiêu cao thứ ba chỉ sau chi phí cho nhà ở, nhiên liệu, điện - khí đốt và đi lại. Chi phí cho giải trí và văn hóa chủ yếu dành mua tivi, máy tính, sách báo, tổ chức các hoạt động vui chơi và tham gia các chuyến du lịch trọn gói.
Các gia đình ở đông nam England tiêu nhiều hơn 6 bảng (9,7 USD)/tuần so với các gia đình ở thủ đô London, với mức bình quân 585,40 bảng (936,60 USD)/tuần do họ phải chi nhiều hơn cho việc đi lại bằng các phương tiện công cộng. Trong khi đó, chi tiêu bình quân của các gia đình ở đông bắc England chỉ là 424,60 bảng (679,4 USD)/tuần.
Huy Hiệp (P/v TTXVN tại London)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.