Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông

Món quà đầu tiên mà đoàn công tác của Cục Cảnh sát biển Việt Nam nhận được từ những người lính đảo chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông chính là dòng nước mát lành – “đặc sản” của hòn đảo quê hương.

Ngày 10/4, đoàn công tác của Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Món quà đầu tiên mà những người đến từ đất liền nhận được từ những người lính đảo xa chính là dòng nước mát lành - “đặc sản” của hòn đảo quê hương.

Thay mặt cho đoàn Cảnh sát biển, Thượng tá Trần Quang Tuấn, Phó Tham mưu Trưởng tác chiến, Vùng cảnh sát biển 2, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã báo cáo kết quả một số hoạt động của lực lượng trong thời gian vừa qua ở các lĩnh vực bảo vệ an ninh chủ quyền, lợi ích quốc gia và bảo vệ ngư dân.

Thiếu tá Nguyễn Đức Dụ, Phó Chỉ huy Trưởng- Tham mưu Trưởng đảo Sinh Tồn Đông cũng đã báo cáo về một số kết quả hoạt động của lực lượng trên đảo. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Thiếu tá Dụ cho biết, đảo đã kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp bà con ngư dân gặp nạn trên biển, hỗ trợ về xăng dầu, lương thực và nước ngọt cho bà con ngư dân khi có yêu cầu.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi một số kinh nghiệm đối phó với tàu lạ xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, phương thức phối hợp, trao đổi thông tin khi cần thiết. Hai bên cũng thể hiện quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.

Một số hình ảnh của đoàn công tác Cảnh sát biển và hình ảnh sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông:

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 1


Bình minh trên đảo Sinh Tồn Đông

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 2

Ca nô của đoàn công tác vào đảo

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 3

“Đặc sản” của đảo mời đoàn công tác chính là những chậu nước ngọt mát lành

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 4

Đoàn công tác được các cán bộ chiến sĩ trên đảo đón tiếp nồng hậu

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 5

Cột mốc chủ quyền Việt Nam trên đảo Sinh Tồn Đông

Đoàn công tác tặng quà các cán bộ chiến sĩ trên đảo

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 7
Trợ lý tác chiến Cục Cảnh sát biển Phan Duy Cường (bên trái) bồi hồi gặp lại người bạn cũ

là Trưởng xuồng Chủ quyền Trần Văn Luyến sau 23 năm

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 8
Hệ thống thiết bị điện năng lượng mặt trời cung cấp đủ điện sinh hoạt cho đảo
Sinh hoạt của chiến sĩ trên đảo

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 10

Giếng nước này đã giúp cuộc sống trên đảo mát lành hơn

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 11

Một góc đảo Sinh Tồn Đông thơ mộng

Ngọt dòng nước mát đảo Sinh Tồn Đông ảnh 12

Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác và các chiến sĩ trên đảo

Tin, ảnh: Lê Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.