Ngọn núi cao nhất dãy Alps giảm độ cao

Độ cao của Mont Blanc, ngọn núi cao nhất tại Pháp, đã giảm khoảng 2 m trong 2 năm qua. Đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố ngày 5/10, cho thấy đỉnh của ngọn núi cao nhất trên dãy Alps ở độ cao 4.805,59m so với mực nước biển.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh ngọn núi Mont-Blanc trên dãy Alps tại Pháp ngày 30/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Jean des Garets, chuyên gia hình học tại tỉnh Haute-Savoie, miền Đông Nam nước Pháp, độ cao của ngọn Mont Blanc giảm 2,2 m có thể do lượng băng tuyết thấp hơn trong mùa hè. Có khả năng độ cao đỉnh núi sẽ lại tăng nhanh trong 2 năm tới khi thực hiện đợt đo lường tiếp theo. Đỉnh núi đá có độ cao 4.792 m so với mực nước biển nhưng lớp băng và tuyết lưu lại trên đỉnh có thể làm thay đổi độ cao của ngọn núi giữa các năm tùy vào điều kiện thời tiết và gió.

Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu đo độ cao của ngọn Mont Blanc từ năm 2001, định kỳ 2 năm 1 lần, để tập hợp thông tin về tác động của biến đổi khí hậu với dãy Alps. Để thực hiện biện pháp đo lường, nhóm nghiên cứu gồm 20 người, chia làm 8 đội đã tới ngọn núi từ giữa tháng 9 và tiến hành đo đạc trong vài ngày, sử dụng các thiết bị công nghệ cao và lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái.

Theo chuyên gia Jean des Garets, công việc của đội là thu thập các số liệu, không diễn giải ý nghĩa các số liệu mà chuyển cho các nhà khoa học. Qua những lần đo đạc, nhóm của ông cũng rút ra nhiều điều như đỉnh núi có thể thay đổi vị trí và độ cao so với mực nước biển, dao động trong khoảng 5 m.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.