Italy xác nhận 11 người thiệt mạng trong vụ lở băng trên dãy Alps 

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các nhà chức trách Italy đã công bố con số chính thức có 11 người thiệt mạng do trận lở băng xảy ra ở miền Bắc nước này mới đây. 
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở băng trên sườn núi Marmolada thuộc dãy Dolomites, một phần của dãy Alps, gần làng Punta Rocca, Italy ngày 5/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/7, ông Giampietro Lago - Trưởng nhóm chuyên gia pháp y của lực lượng cứu hộ - cho biết đã xác định được danh tính của tất cả những người thiệt mạng và "không có yếu tố nào" vào thời điểm này cho thấy số người thiệt mạng sẽ tăng lên.

Trước đó, ngày 3/7, một đoạn sông băng trên núi Marmolada bị lở khiến 11 người leo núi bên dưới thiệt mạng và 8 người bị thương. Marmolada là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Dolomites, một phần của dãy Alps, với độ cao hơn 3.300 m. Đoạn băng lở nằm gần làng Punta Rocca, trên tuyến đường leo núi thông thường. 

Thảm họa này xảy ra 1 ngày sau khi cơ quan khí tượng ghi nhận mốc nhiệt cao kỷ lục 10 độ C tại đỉnh núi băng trên. Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ ấm lên có thể là một phần nguyên nhân của vụ lở băng vì sông băng Marmolada đã mất khối lượng lớn băng trong nhiều năm và đặc biệt trong mùa Hè này, băng tan chảy nhanh hơn bình thường do ảnh hưởng của một đợt nắng nóng bất thường. 

Theo ông Renato Colucci, chuyên gia về sông băng, nhiệt độ cao bất thường gần đây đã tạo ra một lượng lớn nước từ băng tan chảy tích tụ dưới đáy khối băng, khiến khối băng sụp đổ và dẫn đến hiện tượng lở băng. Giáo sư khoa học tại Đại học Roma Tre, ông Massimo Frezzotti, cũng cho rằng nguyên nhân gây ra vụ lở băng là do thời tiết ấm bất thường, liên quan đến tình trạng ấm lên của Trái Đất. 

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.