Nguy cơ lở băng liên tục tại Chile

Hai vụ lở băng liên tiếp vào các ngày 20/2 và 7/3 vừa qua tại khối băng Grey nằm tại cực Nam của Chile, tiếp sau vụ lở một tảng băng dài 380 m và rộng 350 m hồi tháng 11/2017, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng hiện tượng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu với báo giới ngày 12/3, nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu Ricardo Jaña thuộc Viện Nam Cực Chile (INACH) cho biết các vụ lở băng tại khối băng hà quan trọng này rõ ràng đã có tần suất cao hơn và đòi hỏi phải có thêm dữ liệu khoa học để đánh giá về độ vững chắc của Grey.

Nhà khoa học này cũng giải thích: “Chúng tôi đã ghi nhận được nhiệt độ cao hơn mức bình thường, lượng mưa dày cùng với mực nước hồ tại chân băng dâng cao là những yếu tố có thể thúc đẩy hiện tượng lở băng”.

Kể từ năm 2015, INACH đã phối hợp cùng với một số trường đại học của Đức và Brazil tiến hành chương trình nghiên cứu và bảo vệ khối băng Grey.

Với độ dày trung bình khoảng 30m và có diện tích bề mặt từng lên tới 270 km2 vào năm 1996, Grey là một trong số những khối băng có tốc độ suy giảm nhanh nhất tại Cánh đồng băng Nam Patagonia - phần đất liền có băng phủ lớn thứ 3 thế giới sau Nam Cực và Greenland và lớn nhất ngoài hai cực của Trái Đất với tổng diện tích 16.800 km2.

Trước đó, tình trạng băng tan từ các khối băng khổng lồ và các đỉnh núi, đặc biệt là trên dãy núi Andes, từng được các nhà khoa học đánh giá là nguy cơ thảm họa lớn nhất đe dọa khu vực Nam Mỹ do ảnh hưởng của hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.