Ngôi sao bóng chày Mỹ bị cấm thi đấu cả năm 2014

Liên đoàn Bóng chày Bắc Mỹ (MLB) vừa thông báo cấm thi đấu 162 trận đối với ngôi sao Alex Rodriguez của câu lạc bộ New York Yankees. Mức án này đã giảm nhẹ so với phán quyết ban đầu hồi tháng 8/2013 (cấm 211 trận), nhưng nó cũng đủ khiến Alex phải “ngồi chơi xơi nước” cả năm nay.

Liên đoàn Bóng chày Bắc Mỹ (MLB) vừa thông báo cấm thi đấu 162 trận đối với ngôi sao Alex Rodriguez của câu lạc bộ New York Yankees. Mức án này đã giảm nhẹ so với phán quyết ban đầu hồi tháng 8/2013 (cấm 211 trận), nhưng nó cũng đủ khiến Alex phải “ngồi chơi xơi nước” cả năm nay.


“A - Rod” (cách gọi thân mật của Alex Rodriguez) đã bị cáo buộc sử dụng testosterone và hoóc môn tăng trưởng trong nhiều năm. Anh cùng với 12 cầu thủ bóng chày khác, đã được cung cấp chất cấm từ một bệnh viện ở Florida (Mỹ), có tên Biogenesis.


Án treo giò 162 trận đối với “A - Rod” là mức án nặng nhất trong lịch sử MLB và nó khiến cầu thủ này mất 1 năm tiền lương tại Yankees, trị giá 25 triệu USD. “A - Rod” dự kiến sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu vào năm 2015, thời điểm bản hợp đồng của anh với Yankees vẫn còn 2 năm.


Phản ứng trước án phạt của MLB, cầu thủ được trả lương cao nhất giới bóng chày chuyên nghiệp khẳng định sẽ kiện lên tòa án liên bang.


“A - Rod” từng 3 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải American League, 1 trong 2 hạng đấu của MLB. Năm 2009, cầu thủ 38 tuổi này từng thú nhận dùng steroid từ năm 2001 - 2003, trong quãng thời gian anh khoác áo Texas Rangers.


B.A

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.