“Ngôi nhà Bình yên” cho phụ nữ bị bạo hành

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo “Gia đình từ góc nhìn Ngôi nhà Bình yên”.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo “Gia đình từ góc nhìn Ngôi nhà Bình yên”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2012 với chủ đề “Kết nối yêu thương”, do Trung ương Hội HPN Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.


"Ngôi nhà Bình yên" thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) là mô hình nhà tạm lánh đầu tiên của Việt Nam, hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người. Mở cửa từ tháng 3/2007, “Ngôi nhà Bình yên” đã đón và hỗ trợ cho gần 600 chị em từ mọi miền đất nước. Phòng Tham vấn của “Ngôi nhà Bình yên" cũng đã tiếp nhận và tham vấn cho gần 3.009 trường hợp.


Mỗi trường hợp đến với "Ngôi nhà Bình yên" là một câu chuyện với những số phận không may, những cảnh đời bất hạnh, sự cam chịu và những tháng ngày dài chịu đựng... Có phụ nữ tìm đến "Ngôi nhà Bình yên" với những thương tích bầm dập; có những đứa trẻ với đôi mắt ngây dại, trạng thái hoảng hốt, tuyệt vọng. Nhiều phụ nữ bị mua bán trở về bị tổn thương nặng nề cả về thể xác, tinh thần... Những câu chuyện người thực việc thực về nạn bạo hành gia đình tại Việt Nam được chia sẻ tại hội thảo sẽ giúp người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc đẩy lùi nạn bạo hành gia đình. Trên cơ sở đó, sẽ đóng góp tiếng nói chung để xây dựng xã hội văn minh, bình đẳng và tiến bộ.


Quỳnh Như - Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.