Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về triển vọng đàm phán cho Ukraine

Ngày 16/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine, cho biết triển vọng đàm phán đang dần hình thành và có thể sẽ được tổ chức tại nước này trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Các tù binh Nga tại trại tập trung ở miền Tây Ukraine. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Ngoại trưởng Fidan bay tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang ở gần giai đoạn kết thúc và "tất cả các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đã chín muồi”. Theo ông, cần “tổ chức các cuộc đàm phán và (đẩy vấn đề) tiến thêm một bước". Đây cũng là điều mà Ankara đã đề xuất và ông hy vọng sẽ sớm diễn ra. "Tôi tin là sẽ sớm diễn ra các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần", ông nói.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang nỗ lực nối lại việc trao đổi tù nhân với Nga, với hy vọng có thể mang lại tự do cho khoảng 1.200 người Ukraine.

Trong một video đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết nhiều cuộc họp, đàm phán và điện thoại đang được tiến hành để thúc đẩy nối lại các cuộc trao đổi. 

Trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng thông báo ông đã tham gia các cuộc tham vấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về nối lại quá trình trao đổi tù binh. Sau tham vấn, các bên đều đã đồng ý quay trở lại các thỏa thuận Istanbul và sẽ có thêm các cuộc gặp nữa để quyết định các chi tiết về thủ tục cũng như quy trình tổ chức.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Các thỏa thuận Istanbul là những thỏa thuận trao đổi tù binh được dàn xếp với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Các thỏa thuận này đặt ra quy tắc cho các cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn. Kể từ đó, hai bên đã trao đổi hàng nghìn người, chia thành nhiều đợt rời rạc và thường bị gián đoạn do căng thẳng leo thang ở các tuyến đầu chiến sự.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.